Tuyên án đường dây môi giới mại dâm giá “khủng” của hoa hậu

ANTĐ - Sáng 27-6 TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử đường dây môi giới mại dâm quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên một thời gây chấn động làng giải trí Việt.
Tuyên án đường dây môi giới mại dâm giá “khủng” của hoa hậu ảnh 1
Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, Võ Thị Mỹ Xuân trả giá bằng bản án 2 năm 6 tháng tù


Chỉ xét xử trong một phiên buổi sáng, HĐXX thuộc TAND TP.HCM đã tuyên án 6 bị cáo trong đường dây này, cùng về tội danh “môi giới mại dâm”. Theo đó Trần Quang Mai (tự Gái em, SN 1972, trú tỉnh Long An, là chủ hiệu làm tóc ở quận 3) mức án 5 năm tù; Lê Quang Tuấn Anh (tự Kevin Lê, SN 1985, quê tỉnh Lâm Đồng, là chủ hiệu trang điểm ở quận Phú Nhuận) 3 năm tù, Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, quê TP.Cần Thơ, là người mẫu tự do, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009) bị 2 năm 6 tháng tù. Cùng về tội danh trên, tòa cũng tuyên án đối với 3 bị cáo khác gồm: Lương Quốc Huy (SN 1987, quê tỉnh Bình Thuận) 1 năm tù treo, 2 năm thử thách; Trần Thị Hoa hay còn gọi là Thiên Kim (SN 1986, quê tỉnh Hải Dương, là người mẫu) bị 2 năm tù treo, 4 năm thử thách và Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, quê TP.Cần Thơ, hành nghề lái xe) bị 1 năm 24 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam, được trả tự do ngay tại tòa. Chiều 2-6-2012 Công an TP.HCM đã ập vào 2 khách sạn ở quận 1 bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; trong 4 gái bán dâm có 3 người làm nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà và 1 người là sinh viên. Từ lời khai của các đối tượng có liên quan, công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng nói trên, được xác định là đóng vai trò cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp. Qua hơn 1 năm điều tra, cơ quan công an làm rõ nhiều vụ mua bán dâm của đường dây này. Tại phiên tòa sáng 27-6, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng. Mai và Tuấn Anh thừa nhận mức giá bán dâm của các “chân dài” (là người mẫu, diễn viên, ca sĩ) do chúng đặt ra từ 1.500 - 7000 USD/lần và hoa hồng cũng tự ý cắt phế từ tiền bán dâm của các người đẹp, có trường hợp chúng thu hoa hồng đến 75%. Mai thừa nhận là do các “chân dài” đến cửa hàng trang điểm của mình làm đẹp, có tỉ tê nhờ kiếm khách hộ nên Mai đã thông báo với Tuấn Anh tìm khách làng chơi. Trong đường dây này, công an cũng xác định Mỹ Xuân và Hoa vừa làm môi giới, vừa là gái bán dâm. Mỹ Xuân cũng thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng đổ lỗi do hoàn cảnh khó khăn, lóa mắt trước đồng tiền nên sa ngã và chỉ có ý giúp cho đồng nghiệp, em út trong nghề kiếm sống. Mỹ Xuân tâm sự “Đây là sai lầm cay đắng, là bài học đắt giá cho bị cáo và cho những người trong làng showbiz”. Tất cả 6 bị cáo khi nói lời sau cùng đều tỏ thành ý ăn năn, hối hận, xin HĐXX xem xét khi lượng hình để các bị cáo có cơ hội sớm hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.