Tùy bút về những lời Phật dạy

ANTĐ - Sau Thư gửi người bận rộn, Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn… vị bác sỹ mê viết sách - Đỗ Hồng Ngọc ở độ tuổi 70 đã tiếp tục chia sẻ với độc giả những điều ông suy nghiệm và thực hành trên chính cuộc sống của mình khi tiếp cận với Phật giáo qua cuốn tùy bút “Thấp thoáng lời kinh”. 

Bằng lời văn nhẹ nhàng, ngôn từ giản dị, tác giả đã mang đến cho bạn đọc cảm xúc về những điều giản đơn, đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Cuốn sách thể hiện trải nghiệm của một bác sĩ thích đọc sách Phật, thích chiêm nghiệm quan sát cuộc đời dưới cái nhìn tích cực. Tuy vậy, tác giả chỉ dám xem cuốn sách như những cảm nhận riêng tư, chủ quan về “đạo và đời” mà ông muốn chia sẻ đến mọi người. Sách do NXB Văn học phát hành, giá 50 nghìn đồng/cuốn.