Tưởng nhớ nhà soạn nhạc F.Liszt

ANTĐ - Nhà soạn nhạc người Hungary kiêm nhạc sỹ chơi đàn Piano, F.Liszt cho đến ngày hôm nay vẫn được xem như một trong những nghệ sỹ Piano lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Ông là người biểu diễn có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỷ 19. Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh và 125 ngày mất của ông, Đại sứ quán Áo và Đại sứ quán Hungary đồng tổ chức buổi Hòa nhạc Piano và triển lãm tranh về cuộc đời và tác phẩm của F.Liszt tại Hà Nội.

Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm nổi tiếng làm nên tên tuổi của ông qua tiếng đàn của nghệ sỹ Martyn van den Hoek (Áo) như bản Rhapsody Hungarian, bản Etudus từ Paganini… tại Nhà hát Không gian văn hóa Việt, số 16 Lê Thái Tổ vào ngày 4-11. Cùng với việc thưởng thức âm nhạc, khán giả sẽ được xem các tác phẩm hội họa tái hiện nhiều giai đoạn cuộc đời của ông bắt đầu từ chiếc đàn Piano đầu tiên thời niên thiếu đến những tác phẩm được xuất bản đầu tiên và những năm tháng ông dành cho nhạc thánh ca, chặng đường thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Hungary cho đến việc sáng tác một tác phẩm cho lễ khai mạc Nhà hát Opera Budapes.