Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2012)

Tưởng nhớ công lao to lớn của Người

ANTĐ - Sáng 18-5, nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Quốc Phòng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 18-5, nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Quốc Phòng cùng lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tiếp đó, với lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBNDTP dẫn đầu cũng vào lăng viếng Bác, tưởng nhớ công ơn to lớn, vĩ đại của Người.