Tướng Mỹ tuyên bố có thể kháng lệnh tấn công hạt nhân của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Trong cuộc thảo luận về việc liệu Tổng thống Trump có quyền tuyệt đối trong việc bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân hay không, một tướng cấp cao của quân đội Mỹ đã khẳng định rằng, họ đều được huấn luyện để không tuân theo các mệnh lệnh “trái pháp luật”.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược (STRATCOM), tướng John Hyten, cho biết, ông sẽ không mù quáng nghe theo mọi mệnh lệnh của Tổng thống Trump do luật xung đột vũ trang cấm các hành động sử dụng vũ lực không thích hợp và hành động tạo ra những thiệt hại không cần thiết cần một sự cho phép từ cấp cao hơn.

“Tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho tổng thống và ông ấy sẽ bảo tôi phải làm gì. Nếu nó trái pháp luật, tôi sẽ nói rằng điều này là sai. Ông ấy sẽ tiếp tục hỏi vậy điều gì là đúng luật? Lúc đó tôi tiếp tục đưa ra các lựa chọn với từng trường hợp khác nhau và giải thích nó sẽ đưa tình hình tới như thế nào. Điều này không quá phức tạp”, ông Hyten cho biết tại diễn đàn an ninh Halifax vào hôm 18-11.

Ông Hyten khẳng định sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Trump nếu nó trái pháp luật

Theo ông Hyten, quân đội Mỹ đã chuẩn bị cho việc phản ứng với các lệnh phát động tấn công hạt nhân từ cấp cao hơn, đồng thời cảnh báo rằng, việc thực hiện một mệnh lệnh trái pháp luật có thể trả giá bằng việc phải ngồi tù.

Với tư cách là Tư lệnh STRATCOM, ông Hyten là người quản lí bộ 3 hạt nhân chiến lược của Mỹ bao gồm máy bay ném bom tầm xa, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo.

Câu trả lời của tướng Hyten đến vào thời điểm rất nhiều nghị sĩ đang bày tỏ quan ngại trước việc Tổng thống Trump có thể đơn phương ra lệnh tấn công hạt nhân Triều Tiên sau những màn đe dọa nảy lửa suốt nhiều tháng qua.