Tướng Mỹ lo hết bom không kích IS

ANTĐ - Theo Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Mark Welsh, việc không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong vòng 15 tháng qua đã làm cạn kiệt kho đạn dược của nước này và quân đội cần thêm tiền để duy trì hoạt động.

“Chúng tôi đang sử dụng đạn dược nhiều hơn khả năng có thể sản xuất. Chúng tôi cần thêm tiền để đảm bảo một chiếc dịch dài hạn, đây là một nhu cầu thực sự thiết yếu”, tướng Mark Welsh cho biết vào hôm 4-12.

Mỹ đã sử dụng 20.000 quả bom và tên lửa để chống lại IS 

Không quân Mỹ được cho là đã sử dụng hơn 20.000 tên lửa và bom ở Syria nhằm tiêu diệt IS. Tướng Mark Welsh cho biết, Mỹ có đủ đạn dược vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên, số lượng này đang tiêu hao dần một cách nhanh chóng.

“Máy bay B-1 đã ném số lượng bom kỉ lục. Lượng bom của Mỹ vẫn đủ cho chiến dịch chống IS ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, chắc chắn giới lãnh đạo phải tính đến việc xây dựng chiến lược ngân sách cho việc này”, ông Welsh cho biết.

Mỹ hiện đang có khoảng 142.000 bom thông minh và các loại đạn dẫn hướng khác cũng như 2.300 tên lửa Hellfire thường được trang bị trên các máy bay không người lái.

Mỹ là nước đứng đầu của liên quân 60 nước, không kích chống lại IS từ tháng 8-2014. Từ đó cho đến nay, Mỹ đã tiến hành 3.000 lượt ném bom, chiếm 95% tổng số lượt không kích của cả liên quân. Anh và Pháp cũng mới mở rộng tấn công IS ra cả Syria, trong khi Nga, một nước nằm ngoài liên quân do Mỹ dẫn đầu, đang là nước tích cực hơn cả trong các hoạt động ném bom vào khủng bố. Nga cũng từng bị đồn là hết bom và tên lửa sử dụng trong không kích chống IS, tuy nhiên, Moscow đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.