Tướng Mỹ: Chống Nga làm khó quân Mỹ trên chiến trường Afghanistan

ANTD.VN - Chỉ huy Các lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan – tướng John W Nicholson – vừa phải lên tiếng thừa nhận rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã làm suy yếu cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan.

Trong một sự kiện trao đổi tại India Foundation - trung tâm nghiên cứu độc lập đóng ở Delhi (Ấn Độ) – tướng Nicholson nói rằng, máy bay và các thiết bị quân sự khác do Nga chế tạo hiện đang hoạt động ở Afghanistan đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình thay thế các linh kiện, phụ tùng hỏng hóc, vì những lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Bởi vậy, cuộc chiến chống khủng bố đã gặp khó khăn hơn, và tướng Nicholson buộc phải hối thúc Ấn Độ cung cấp các linh kiện, phụ tùng đó cho Afghanistan.

Dấn thân vào chiến trường Afghanistan, giờ Mỹ lại phải cần tới sự hỗ trợ quân sự "gián tiếp" từ Nga qua Ấn Độ

Dự kiến, Chỉ huy Quân đội Afghanistan Qadam Shah Shamim sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ trong tháng này để tìm kiếm cơ hội hợp tác quân sự tích cực giữa 2 bên, cũng như tăng cường lượng cung cấp trực thăng chiến đấu do Nga chế tạo như Mi-25 và Mi-35 cho phía Afghanistan.

Vào tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ đã đồng ý cung cấp 4 chiếc Mi-25 cho Afghanistan.

“Tôi không thể nói thay cho chính phủ Afghanistan. Nhưng tôi biết họ đang cần và sẽ cần thêm sự hỗ trợ phương tiện chiến đấu, mà trước mắt là các trực thăng quân sự, để lập tức đưa vào cuộc chiến chống khủng bố”, tướng Nicholson bày tỏ.

Theo giới chuyên gia, hiện chiến lược của Mỹ dành cho chiến trường Afghanistan đã thất bại, và cần phải lên kế hoạch lại.

Trong khi đó, các nhà phân tích cũng cho rằng phía Ấn Độ không mấy mặn mà trong việc hợp tác quân sự với Afghanistan. Bởi mặc dù phía quốc gia bị chiến tranh tàn phá đã nhiều lần đề nghị được cung cấp thêm trang thiết bị quân sự hỗ trợ cho cuộc chiến chống các mạng lưới khủng bố, New Delhi vẫn tỏ ra đầy hoài nghi và chỉ cấp vũ khí “nhỏ giọt”.