Tương lai nào cho De Gea?

ANTĐ - Từng được kỳ vọng sẽ là người thay thế Edwin van der Sar trấn giữ khung thành của Man United nhưng tương lai của David de Gea đang bị đặt dấu hỏi lớn. 

Tương lai nào cho De Gea? ảnh 1

Hợp đồng của De Gea với Man United sẽ hết hạn vào năm 2016, điều có nghĩa ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa giải tới, nếu Quỷ đỏ không nhanh chóng xúc tiến ký kết hợp đồng mới. Theo người đại diện của De Gea, Jorge Mendes, thủ môn này đang duy trì các cuộc thương thảo với CLB để tiếp tục ở lại “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa có bất cứ sự bảo đảm nào.

Tương lai của De Gea được nhắc tới nhiều trong những tháng gần đây. Một số đội bóng đã bày tỏ sự quan tâm, nổi lên là nhà ĐKVĐ châu Âu, Real Madrid, CLB muốn đưa cầu thủ này trở lại Tây Ban Nha để thay thế cho Iker Casillas sắp giải nghệ. Ở khía cạnh nào đó, lời bình luận của Mendes giúp người hâm mộ của Man United lạc quan hơn trong khả năng ngôi sao này sẽ tiếp tục gắn bó tương lai với Man United. Mendes là người đại diện có mối quan hệ mật thiết với đội bóng thành Manchester, người cũng là đại diện cho Angel Di Maria, Radamel Falcao, Victor Valdes (tại Man United) và James Rodriguez và Cristiano Ronaldo (của Real Madrid). Siêu “cò” này không giấu giếm mong muốn của De Gea về việc tiếp tục ở lại với Quỷ đỏ. Dù vậy, những diễn biến gần đây cho thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. 

Sự xuất hiện của Valdes ít nhiều tác động đến quan điểm của De Gea. Về phần mình, Man United muốn cựu thủ môn của Barcelona là đối trọng giúp tăng thêm tính cạnh tranh ở vị trí chốt chặn cuối cùng trong hàng phòng ngự của đội bóng thành Man United. Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn tới việc De Gea nghĩ rằng Louis van Gaal vẫn chưa có sự tin tưởng nhất định đối với bản thân mình. Thậm chí Man United từng coi De Gea là “con bài” nhằm đưa Gareth Bale về từ Real Madrid. Tài năng của De Gea từng được khẳng định. Bất chấp Man United vừa trải qua một mùa giải tồi tệ, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí trấn giữ khung thành của Quỷ đỏ và anh không muốn có bất cứ sự nghi ngờ nào từ ban huấn luyện. 

Nếu Man United không nhanh tay giữ chân De Gea, ngôi sao này có thể trở lại Tây Ban Nha thi đấu vào mùa giải tới. Từ Atletico Madrid cho tới Man United, các tuyển trạch viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn theo sát sự trưởng thành của De Gea và họ tin tưởng cầu thủ này sẽ là sự thay thế xứng đáng cho “Thánh Iker”. Trong trường hợp không đồng ý đến Santiago Bernabeu, De Gea vẫn có vô số sự lựa chọn khi rất nhiều “ông lớn” của châu Âu muốn sở hữu tài năng của anh. 

Trên thực tế, kể cả trường hợp không được lòng Van Gaal hay bất cứ quan chức nào, De Gea vẫn là một trong những ngôi sao được cổ động viên ưa chuộng nhất. Một cuộc thăm dò từ người hâm mộ của Man United cho thấy, họ đều muốn giữ chân thủ thành người Tây Ban Nha hơn là ủng hộ kế hoạch đưa Bale trở lại đảo quốc sương mù. Đây là yếu tố tác động rất lớn tới quyết định của De Gea trong việc tiếp tục gắn bó tương lai với đội bóng chủ sân Old Trafford hay tìm kiếm những thách thức mới.