Tướng không quân Syria bị bắn chết

ANTĐ - Đài truyền hình nhà nước Syria ngày 30-10 đưa tin, vị tướng không quân nước này, Abdullah Mahmud Al-Khaledi, đã bị ám sát trước đó 1 ngày ở phía bắc thủ đô Damascus.

Theo truyền hình Syria, tướng quân Abdullah Mahmud Al-Khaledi là một chuyên gia quan trọng trong lĩnh vực hàng không của nước này. Ông bị bắn đêm 29-10 khi vừa rời nhà một người bạn.  

Bản tin phát đi có đoạn: “Lực lượng khủng bố có vũ trang đã ám sát tướng quân Al-Khaledi tại quận Rukn al-Din, thủ đô Damascus. Hành động ám sát lần này là một phần trong kế hoạch ám sát các nhà khoa học cũng như những người có tiếng tăm trên toàn quốc của chúng”.

Nội chiến tại Syria khiến đất nước này bị tàn phá nghiêm trọng

Được biết, 1 ngày sau vụ ám sát, phe đối lập - quân đội Syria tự do (FSA) đã lên tiếng nhận trách nhiệm trên trang web của mình, đồng thời đe dọa tất cả những người hợp tác với chính phủ của Tổng thống al-Assad.

Tính đến nay, cuộc xung đột ở Syria đã kéo dài hơn 18 tháng, khiến ít nhất 30.000 người dân nước này thiệt mạng.