Tướng cấp cao Mỹ sợ Nga "khoá chặt" biển Baltic

ANTĐ - Ngày 10-11, Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges, đã lên tiếng cảnh báo các nước NATO nên ngừng khiêu khích Nga ở biển Baltic do hạm đội Baltic của Nga có khả năng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này trong một thời gian ngắn và ngăn không cho NATO tiếp cận được với các nước Baltic bằng đường biển.

“Quân đội NATO sẽ không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn hạm đội Baltic Nga khoá đường vào biển Baltic, cắt đường liên kết của toàn khối quân sự với 3 nước thành viên trong khu vực này là Estonia, Latvia và Lithuania”, tướng Ben Hodges giải thích và nhấn mạnh rằng, Mỹ và toàn bộ khối NATO nên được cảnh báo về thực tế này.

Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben HodgesChỉ một vài tuần trước, NATO vừa hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự "Baltic Piranha" ở Lithuania, được coi như một động thái nhằm thể hiện sức mạnh trước Nga và tăng cường hiện diện tại Đông Âu. Ngoài các bài tập trận, khoảng gần 1.000 binh lính NATO cũng đang đóng quân tạm thời tại các nước Baltic.

Quan hệ giữa Nga và NATO đang được cho là ở thời điểm đen tối nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh kết thúc. Sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Nga, NATO đã cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine và liên tiếp gia tăng hiện diện quân sự ở Baltic hay những nước Đông Âu như Ba Lan, Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia và Lithuania.

Trong khi đó, Nga luôn phủ nhận những cáo buộc của phương Tây về cuộc khủng hoảng tại Ukraine và chỉ trích ngược lại NATO cho việc gây căng thẳng leo thang tại châu Âu. Moscow cũng đưa ra các biện pháp đáp trả thích đáng như tăng cường nhiều chuyến bay tuần tra dọc không phận các nước thành viên NATO và tập trận bất ngờ trên biển Baltic và biển Đen.