Tuổi trẻ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh luôn tích cực, đi đầu

ANTĐ - Ngày thứ bảy cuối tuần, đến trụ sở làm việc của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ở địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, người dân vẫn thấy ở đây không khí làm việc tích cực như ngày thường. Không chỉ vậy, nhịp độ làm việc đó vẫn được duy trì cả vào buổi tối hay ngày chủ nhật trong những dịp cao điểm, khi nhu cầu xuất cảnh của công dân tăng đột biến. Đó là hiệu quả từ phong trào “Thứ Bảy tình nguyện” của chi đoàn đơn vị.

Đại diện chi đoàn (phải) tham gia hoạt động xã hội từ thiện

Được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện tối đa, được sự dẫn dắt của một Ban chấp hành vững mạnh, đoàn kết, hoạt động hiệu quả, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Quản lý xuất nhập cảnh thực sự đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, có tác dụng giáo dục cao.

Từ năm 2009-2012, đã tiếp nhận trên 3 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú, tiếp nhận, giải quyết 42.158 trường hợp người nước ngoài và Việt kiều xin cấp thị thực, gia hạn tạm trú; tiếp nhận 293.535 hồ sơ công dân xin cấp hộ chiếu; phát hiện xử lý 1.409 trường hợp vi phạm quy chế xuất nhập cảnh, xử phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng… Đó là những con số cho thấy phần nào những công việc đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã làm được và làm tốt trong những năm qua.

Tổng kết hàng năm Chi đoàn đều được công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh và được Trung ương Đoàn, Thành đoàn tặng Bằng khen, nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt số chiến sỹ thi đua trẻ ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ cao trong đơn vị. Không chỉ thực hiện tốt công tác chuyên môn, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác tình nguyện, từ thiện xã hội… do Đoàn cấp trên hay CATP tổ chức đều được chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình, trong đó đóng góp nhiều hạt nhân xuất sắc.

“Để tiếp tục duy trì đà phấn đấu, trong thời gian tới, chi đoàn sẽ hướng mạnh vào thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Thanh niên CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì ANTQ”. Phong cách phục vụ nhân dân tốt nhất cũng sẽ được các đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn giữ vững”, Thượng úy Nguyễn Minh Phương, Bí thư Chi đoàn nhấn mạnh.