Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng Công an các xã khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 8-10, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng Công an xã”, thăm và tặng quà cho 19 Công an xã khó khăn của thành phố.
Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội

Theo Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố: “Thời gian qua, thực hiện chủ trương tăng cường cho Công an xã, nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã xung phong tình nguyện và được bố trí về Công an các xã. Hiện nay còn nhiều Công an xã điều kiện cơ sở, vật chất rất khó khăn; để thực hiện công tác chính trị tư tưởng, động viên đoàn viên, thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cụm thi đua số 2, 3, 4, 5 và 7 tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng Công an các xã”.

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho Công an xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho Công an xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 8 và 9-10. Ba đoàn công tác đến thăm động viên, tặng 20 bộ máy tính để bàn với tổng trị giá 95 triệu đồng cho Công an các xã ở xa trung tâm, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn.

Cũng trong trong chương trình này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội cũng đã làm việc với 12 Huyện đoàn để phối hợp hướng dẫn, giải quyết các nội dung còn vướng mắc trong việc thành lập Chi đoàn, triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công an các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ Công an Thủ đô chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và hỗ trợ triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 316/KH-CAHN-PX01 về việc sơ kết bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua đó phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo của các cấp bộ Đoàn Công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.