Lợi ích kinh ngạc của giáo dục

Lợi ích kinh ngạc của giáo dục

ANTĐ - Nghe có vẻ lạ nhưng nhiều nghiên cứu đã xác nhận: trí tuệ có thể trở thành vũ khí giúp con người chống lại bệnh tật và trình độ học vấn có mối liên quan mật thiết tới tình trạng sức khỏe.
Năm 2027 cứ 2 nam giới thì một người mắc ung thư

Năm 2027 cứ 2 nam giới thì một người mắc ung thư

ANTĐ - Hiệp hội nghiên cứu ung thư Anh quốc vừa đưa ra dự báo, mặc dù tuổi thọ của con người ngày càng cao nhưng nguy cơ mắc ung thư cũng ngày càng tăng. Theo dự tính, đến năm 2027, cứ 2 nam giới sẽ có một người có khả năng mắc ung thư. 

Hòn đảo “quên chết”

Hòn đảo “quên chết”

ANTĐ - Một ngày năm 1976, ông Stamatis Moraitis, 60 tuổi, ở Boynton Beach, Florida, Mỹ cảm thấy hụt hơi khi leo cầu thang. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ kết luận ông bị ung thư phổi. Còn 9 tháng để sống như khuyến cáo của bác sỹ, ông đã chọn trở về quê hương Hy Lạp. Lạ kỳ thay, 1 tháng, 6 tháng rồi… 35 năm đã qua, hiện giờ ông vẫn sống. Tất cả bắt nguồn từ hòn đảo có tên Ikaria.

Trẻ có thể kéo dài tuổi thọ cho bố mẹ

Trẻ có thể kéo dài tuổi thọ cho bố mẹ

ANTĐ - Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đan Mạch cho thấy, những cặp vợ chồng không có con có nguy cơ chết sớm hơn so với những gia đình luôn rộn rã tiếng cười của trẻ. 
Những phụ nữ sở hữu mái tóc dài đến 5,5m

Những phụ nữ sở hữu mái tóc dài đến 5,5m

ANTĐ - Những người phụ nữ tại vùng Red Yao, một nhóm dân tộc thiểu số làng Huangluo Yao, Trung Quốc, có chiều dài tóc trung bình 5,5 mét. Thật ngạc nhiên vì phụ nữ ở đây chỉ cắt tóc một lần trong đời, năm 16 tuổi, trước khi họ bắt đầu tìm kiếm cho mình một người chồng.
Giấc ngủ dài - không tốt

Giấc ngủ dài - không tốt

ANTĐ - Giấc ngủ rất quan trọng đối với con người vì nó chiếm khoảng 1/3 thời gian cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu một người thường xuyên có giấc ngủ dài sau một đêm sẽ không có lợi cho sức khỏe của mình thậm chí có hại và gây tử vong sớm. Đây là những lời cảnh báo đã được các nhà khoa học tại Đại học California và Hiệp hội Nghiên cứu ung thư của Mỹ chứng minh bằng công trình nghiên cứu của mình.
Trung bình mỗi người cao tuổi có gần 3 bệnh

Trung bình mỗi người cao tuổi có gần 3 bệnh

(ANTĐ) - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7-4) với chủ đề “Sức khỏe cho người cao tuổi”, do Bộ Y tế tổ chức sáng 6-4, tại Hà Nội. 
Càng nhiều “dã tâm”, càng chết sớm

Càng nhiều “dã tâm”, càng chết sớm

ANTĐ - Những người luôn đặt những mục tiêu quá cao trong cuộc sống của mình chắc chắn sẽ phải nghĩ lại khi đọc được kết luận này của nhóm nghiên cứu trường Đại học Notre Dame, Mỹ: khi bạn càng nhiều dã tâm, bạn sẽ càng ít niềm vui và tuổi thọ ngắn hơn những người cùng lứa tuổi.
Trẻ sinh mùa đông dễ béo phì

Trẻ sinh mùa đông dễ béo phì

ANTĐ - Những bà mẹ bị chỉ trích để con béo phì giờ đây có thể đổ tại lỗi “khách quan” khi nhóm nghiên cứu tại đại học Southampton, Anh kết luận có tới 13,8% trẻ sinh từ tháng 1 đến tháng 3 trong tình trạng “quá khổ”.
Cụ bà 105 tuổi vẫn làm tình nguyện viên

Cụ bà 105 tuổi vẫn làm tình nguyện viên

ANTĐ - Ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng cụ bà Dorrie Aber Noyek vẫn rất hăng hái trong hoạt động tình nguyện. Tính tới thời điểm này, cụ đã dành tới 38 năm để làm tình nguyện viên cho bệnh viện Memorial Regional Hospital của Mỹ.