Túng tiền vờ mua 2 điện thoại rồi cướp ​

ANTD.VN -CAQ Tây Hồ đang điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999), quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

19h10 ngày 24-11, CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã 5 Yên Phụ- đường Thanh Niên đã nghe tiếng người dân tri hô cướp. Ngay lập tức tổ công tác phát hiện một thanh niên bỏ chạy về phía đường Nghi Tàm có dấu hiệu khả nghi nên đã khẩn trương truy đuổi và bắt giữ đối tượng .

Đối tượng Đạt

Ít phút sau, anh Hà Văn Ph, trú tại phường Yên Phụ cũng chạy tới và trình báo vừa bị đối tượng này cướp 2 điện thoại. Ngay lập tức tổ công tác đưa đối tượng Nguyễn Tiến Đạt về CAP lập hồ sơ, phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, anh Hà Văn Ph là chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại trình báo, trước đó đối tượng Đạt đã vờ vào hỏi xem điện thoại để mua. Sau khi  Đạt xem 2 điện thoại iphone 6 và Oppo và đồng ý mua với giá 10 triệu đồng nên đã yêu cầu anh Ph cho vào túi nilong để trả tiền. Đúng thời điểm trên, lợi dụng một người phụ nữ vào mua điện thoại tại cửa hàng này, Đạt đã cướp 2 điện thoại chạy ra phía cửa khẩu An Dương- Nghi Tàm.

Qua điều tra, Đạt khai nhận do từ quê Thái Bình đến Hà Nội xin việc và không có  tiền chi tiêu nên đã nảy ý định vào cửa hàng điện thoại vờ mua để cướp mang đi bán.

Hiện vụ việc đang được CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ.