Túng tiền, nợ nần người đàn ông sát hại tài xế taxi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lên nhà người quen vay tiền nhưng không được, túng quá Hùng đã lên kế hoạch để cướp của tài xế xe taxi. Khi nạn nhân chống cự quyết liệt, Hùng sát hại rồi rời khỏi hiện trường.

Như đã đưa tin, trưa 20/8/2021, sau 20 giờ truy lùng, cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Văn Hùng (SN 1987) trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, kẻ đã sát hại tài xế lái xe taxi Lạc Hồng vào chiều 19/8 tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sau khi bị bắt, Hùng khai nhận do nợ nần cá nhân nên trưa 18/8, Hùng lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, để vay tiền nhưng không được. Túng quá, Hùng nảy ra ý định đi cướp. Nghĩ là làm, Hùng đi mua dao và lên kế hoạch để ra tay cướp tài sản.

Nguyễn Văn Hùng và con dao mà đối tượng dùng để sát hại anh T.

Nguyễn Văn Hùng và con dao mà đối tượng dùng để sát hại anh T.

Khoảng 14h53’ ngày 19/8, Hùng theo dõi và gọi anh Đặng Đình T. (SN 1985) trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, là lái xe taxi Lạc Hồng đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7 để uy hiếp cướp tài sản. Tuy nhiên, nạn nhân chống cự quyết liệt nên Hùng đã ra tay sát hại. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 17h cùng ngày, một số người dân đi đường phát hiện anh T. nằm chết trên vũng máu, cách đó không xa chiếc xe taxi mất lái lao vào ven đường. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Đến 11h ngày 20/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các phòng nghiệp vụ đã bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Cơ quan công an thu giữ hung khí gây án là con dao nhọn, cán nhựa màu vàng do Hung vứt lại cách hiện trường 200m.