Túng tiền, đi làm... “bảo kê”

ANTĐ -Ham chơi đua đòi, khi hết tiền tiêu ba đối tượng Nam, Công, Thưởng liền nảy ý định làm “bảo kê” quán nước xung quanh xung quanh ĐH Thành Đô.

Cuối tháng 8-2011, CAH Hoài Đức nhận được thông tin từ người dân trình báo về việc có 2-3 thanh niên lạ mặt thường lảng vảng đến các quán nước cạnh trường ĐH Thành Đô, đe dọa, ép chủ quán phải nộp tiền “bảo kê” cho chúng. Sau khi xác minh, Đội ĐTHS đã lên kế hoạch để bắt quả tang các đối tượng “bảo kê”. Sáng 3-9, đúng lúc 3 đối tượng thu tiền từ một người bán nước ở gần ĐH Thành Đô, lực lượng ĐTHS ập vào bắt quả tang, đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Hai đối tượng Công và Nam tại cơ quan công an

Tại trụ sở CAH Hoài Đức nhân thân các đối tượng được làm rõ là Phạm Tuấn Nam (SN 1985, trú tại Hèo Thị, Xuân Phương, Từ Liêm), Nguyễn Văn Công (SN 1982, trú tại Hà Châu, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đăng Thưởng (SN 1989, trú tại Cao Trung, Đức Giang, huyện Hoài Đức). Các đối tượng thừa nhận do không có công ăn việc làm, hết tiền liền tìm đến các quán nước xung quanh cổng trường đại học để đe dọa, bắt chủ quán phải nộp cho chúng 100.000 đồng/tháng nếu muốn yên ổn làm ăn.

Được biết, từ đầu tháng 7-2011, mỗi tháng cả bọn đã thu tiền của hơn chục quán nước tại khu vực này. Ngày 5-9, CAH Hoài Đức đã tạm giữ 2 đối tượng Công và Nam đồng thời tiến hành củng cố hồ sơ để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tiếp tục xác minh vai trò của đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.