Túng tiền, bán luôn ôtô đi thuê

ANTĐ -Sau khi thuê xe ô tô tự lái của người quen, Đinh Ngọc Lâm đã tìm mối bán xe với giá 175 triệu đồng.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Ngọc Lâm trú tại tổ 18, phường Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) bị TAND thành phố Hòa Bình xử phạt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Đinh Ngọc Lâm và ông Đỗ Thanh Tùng có mối quan hệ quen biết nên ngày 8/11/2013, Lâm đến nhà ông Tùng đặt vấn đề thuê xe ô tô hiệu TOYOTA-CORROLA, biển kiểm soát: 30N- 2843 để tự lái, hai bên làm hợp đồng và thỏa thuận thời gian thuê 1 tháng, với giá 12 triệu đồng. Sau khi làm xong hợp đồng ông Tùng bàn giao toàn bộ giấy tờ xe cho Đinh Ngọc Lâm. Thuê được một thời gian, Lâm đặt vấn đề muốn mua lại chiếc xe ô tô nói trên với giá 226 triệu đồng. Ông Tùng đồng ý nhưng yêu cầu phải trả tiền luôn. Do không có tiền nên Đinh Ngọc Lâm đã tự lập giấy mua bán xe và hẹn 20/12/2013 sẽ trả tiền và làm hợp đồng mua bán xe. Đến hẹn nhưng Lâm vẫn chưa có tiền trả ông Tùng nên Lâm tiếp tục đặt vấn đề thuê xe ô tô và trả đủ tiền thuê hàng tháng theo hợp đồng cho đến tháng 2/2014.
Đến cuối tháng 2/2014, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Đinh Ngọc Lâm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc ô tô trên. Lâm nhờ người bạn tìm mối để bán. Ngày 26/2/2014, Lâm bán chiếc xe ô tô và toàn bộ giấy tờ xe cho ông Diêm Văn Hạnh với giá 175 triệu đồng, sau đó chiếc xe tiếp tục được bán trao tay qua nhiều người. Khi biết Đinh Ngọc Lâm tự ý mang xe đi bán, ông Đỗ Thanh Tùng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT Công an thành phố Hòa Bình. Biết ông Tùng làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, đến ngày 15/8/2014 Đinh Ngọc Lâm đã đến Công an thành phố Hòa Bình đầu thú. Ngày 23/8/2014, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình đã truy tìm và thu hồi lại chiếc xe ôtô trên và trao trả lại cho trủ sở hữu.

Tại bản kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản thành phố Hòa Bình đã xác định, chiếc xe ô tô mà Đinh Ngọc Lâm chiếm đoạt trị giá 230 triệu đồng. Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND thành phố đã tuyên phạt Đinh Ngọc Lâm mức án 5 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, Đinh Ngọc Lâm đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo buộc Đinh Ngọc Lâm phải thi hành hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.