Tưng bừng khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018

ANTD.VN - Sáng 14-10, tại sân vận động Tây Hồ, hơn 1.000 cầu thủ, cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh của 91 trường trên địa bàn Hà Nội hứng khởi tham gia Lễ khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 - Cúp Number 1 Active.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức giải vui mừng đón tiếp các vị khách quý: ông Trần Xuân Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội; bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội; ông Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo thầy cô, học sinh đến từ 91 trường THPT trên địa bàn.

Giải vui mừng đón tiếp các vị khách quý tới tham dự lễ khai mạc

Tưng bừng khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018 ảnh 2

Các em học sinh hứng khởi trong ngày khai mạc giải

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng BTC giải, cho biết giải bóng đá THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh THPT mà còn trở thành giải đấu chính thức trong hệ thống bóng đá phong trào của thành phố Hà Nội.

"Qua 18 lần tổ chức liên tiếp, giải ngày càng thể hiện uy tín, tầm ảnh hưởng, sức hấp dẫn, mạnh mẽ, luôn được các em học sinh háo hức chờ đợi", Trưởng BTC giải Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, đồng thời cho biết từ 31 đội bóng ở mùa đầu tiên 2001, số lượng đăng ký dự giải tăng dần qua từng năm và ở mùa 2018 này, giải chứng kiến con số đông kỷ lục: 91 đội.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội (bên phải) trao tượng trưng chiếc cúp vô địch mùa giải 2018 cho ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô, Trưởng BTC giải

Thay mặt BTC giải, ông Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới Sở GD-ĐT, Sở VH-TT, CATP Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Trung tâm TDTT quận Tây Hồ đã hỗ trợ, phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô tổ chức thành công các mùa giải trong nhiều năm qua, đồng thời cảm ơn tới nhà tài trợ chính- Nhà tài trợ chính - nhãn hàng Number 1 Active của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nhà tài trợ Bạc là Tập đoàn VinGroup cũng như những nhà tài trợ đồng hành là Công ty cổ phần Động Lực, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam và Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam cùng Ban giám hiệu các trường đã hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh nhiều thế hệ tham gia các mùa giải trong nhiều năm qua.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bày tỏ vui mừng khi được tham dự và hòa mình cùng bầu không khí trẻ trung, sôi nổi của hơn 1.000 học sinh trong ngày khai mạc. "Sở GD-ĐT đánh giá rất cao công tác tổ chức giải của Báo An ninh Thủ đô trong suốt 18 năm qua. Đặc biệt, giải đã mang đến cho học sinh THPT Thủ đô tinh thần tốt, sức khỏe tốt. Tôi mong muốn, các em học sinh tham gia giải hãy quyết tâm thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn kết và cao thượng".

Thanh Vũ truyền cảm hứng cho các cầu thủ trước giờ thi đấu

Vui tươi trong ngày hội bóng đá dành cho học sinh THPT Thủ đô

Vũ Phương Thanh (thường gọi Thanh Vũ) - cô gái châu Á đầu tiên chinh phục thành công 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới, đã tới tham dự lễ khai mạc và truyền cảm hứng cho các em học sinh trước giờ tranh tài. 

"Thanh Vũ rất vì khi lần thứ hai liên tiếp được dự lễ khai mạc một giải đấu lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh THPT do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Với tư cách đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát Number Oner và đại diện thương hiệu Number One Active Chanh Muối, Thanh hy vọng các bạn sẽ có giải đấu vui, ý nghĩa. Và đừng quên rằng, đồng hành cùng các bạn trong suốt giải đấu, nước uống Number One Active có thể giúp các bạn bù nước, bù khoáng và tiếp năng lượng bền bỉ để các bạn đi tới chiến thắng".

Ngay sau lễ khai mạc, giải đã khởi tranh lượt trận đầu tiên với nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính trước sự chứng kiến, cổ vũ của đông đảo khách mời, thầy cô giáo và các em học sinh.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh:

Ấn tượng với quy mô, chất lượng giải

Qua 18 lần tổ chức, giải đã ngày càng mở rộng quy mô và năm nay ghi nhận số lượng kỷ lục 91 đội trên địa bàn Hà Nội. Đó là một con số ấn tượng với bất cứ giải đấu nào chứ không riêng các giải phong trào và có thể khẳng định, đây là giải đấu bóng đá lớn nhất Việt Nam dành cho giới học sinh THPT.

Tưng bừng khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018 ảnh 6

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh (bên trái) và Trưởng BTC giải Nguyễn Thanh Bình tại lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018

Việc tổ chức những giải đấu như thế này góp phần tăng cường giao lưu thể thao, văn hóa giữa các em học sinh, giữa các trường, tạo không khí sôi nổi, đồng thời là tiền đề để nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp của nhiều cầu thủ tương lai. Những sân chơi bóng đá học đường truyền thống, quy mô và chuyên nghiệp như Báo An ninh Thủ đô sẽ góp phần phát triển bóng đá phong trào, tạo tiền đề cho phát triển bóng đá chuyên nghiệp và tăng sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Tưng bừng khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2018 ảnh 7