Tưng bừng khai mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI-2017

ANTD.VN - Sáng nay 7-9, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI – năm 2017 đã khai mạc trọng thể tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - năm 2017 do Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Văn hoá-Thể thao và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tiến tới kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2017).

Các đoàn VĐV dự giải (Ảnh: Quang Đức)

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của trên 160 VĐV đến từ 39 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trên cả nước. Các VĐV sẽ thi đấu ở 10 nội dung khác nhau.

Phát biểu khai mạc Giải, đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: "Chuyện thắng thua ở Giải này không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng là chúng ta khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe và đặc biệt là tăng cường tình đoàn kết, tình đồng nghiệp trong giới báo chí cả nước. Đó là yếu tố tạo động lực giúp những người làm báo có thêm lòng yêu nghề, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành trách nhiệm của báo chí đối với xã hội".

Đồng chí Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc (Ảnh: Quang Đức)

“Đặc biệt, với việc các VĐV phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, có chất lượng cao, tạo nét văn hóa trong thể thao, lựa chọn được những đội, những VĐV xuất sắc nhận Cúp vô địch, các huy chương của Giải.” – Đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các đoàn VĐV dự Giải

Ngay sau buổi lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, tạo một không khí thực sự sôi động trong Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. 

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn và cuốn hút

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI – năm 2017 diễn ra trong 0-3 ngày, từ 7-9 đến 9-9. Năm nay, ngoài 10 loại giải chính thức, BTC sẽ trao 3 giải phụ gồm: Giải vận động viên cao tuổi nhất, Giải phong cách và Giải Hoa khôi, Á khôi bóng bàn.