Túng bấn, giám đốc doanh nghiệp ăn không "tiền cọc" của đối tác

ANTD.VN - Không có năng lực thực hiện, song Tiến vẫn đặt bút ký các hợp đồng mua bán ô tô chỉ với mục đích nhằm ăn không “tiền cọc” của đối tác.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Đinh Khắc Tiến (SN 1982, trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là một doanh nghiệp và một hợp tác xã.

Nội dung vụ án cho thấy, năm 2012, Đinh Khắc Tiến cùng 2 người bạn thành lập Công ty TNHH Máy và thiết bị chuyên dụng (ATOM). Gần 2 năm sau, những người bạn của Tiến lần lượt rút khỏi công ty hoặc không trực tiếp điều hành doanh nghiệp.

Lúc này, Tiến thay đổi giấy phép kinh doanh để tự làm giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành công ty. Tuy nhiên kể từ đây, Công ty ATOM lâm vào tình trạng bết bát, thua lỗ và nợ nần “ngập mặt”.

Giám đốc Công ty ATOM Đinh Khắc Tiến bị đưa ra tòa xét xử.

Tháng 4-2015, qua internet, anh Lê Văn Hồi (trú ở TP HCM, Giám đốc một doanh nghiệp) được biết Công ty ATOM là doanh nghiệp chuyên kinh doanh ô tô cùng một số máy móc chuyên dùng. Cất công ra Hà Nội gặp Tiến, anh Hồi sau đó quyết định ký 2 hợp đồng mua tổng cộng 3 xe ô tô nhập khẩu với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

Đang cơn “khát tiền”, thế nên biết rõ Công ty ATOM không còn khả năng kinh doanh ô tô nhưng Tiến vẫn đặt bút ký các hợp đồng kinh tế với giám đốc doanh nghiệp ở TP HCM. Hợp đồng ký xong, Tiến yêu cầu anh Hồi chuyển tiền “đặt cọc” tương đương 10% giá trị hợp đồng.

Ngỡ tưởng Công ty ATOM làm ăn chân chính, vị giám đốc doanh nghiệp ở miền Nam nhanh chóng chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản của đối tác theo thông lệ. Thấy tài khoản công ty “nổ” tiền, Tiến tức tốc “đẩy” tiền sang tài khoản cá nhân, rồi rút ra ăn tiêu hết.

Đến hạn giao ô tô, Tiến không có xe để giao cho đối tác. Khi bị anh Hồi gọi điện truy vấn, Tiến nại ra nhiều lý do khó khăn, rồi đột ngột “cắt” liên lạc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú… Sau đó, ngày 3-10-2017, Giám đốc Công ty ATOM bị bắt giữ theo lệnh bắt giữ điều tra của cơ quan công an.

Cũng với thủ đoạn nêu trên, đầu tháng 6-2015, Tiến với tư cách Giám đốc Công ty ATOM ký hợp đồng bán cho Hợp tác xã Sản xuất và thương mại Bảo Lộc (Thái Nguyên) một chiếc ô tải nhập khẩu với giá 860 triệu đồng. Hợp đồng chưa ráo mực, Tiến yêu cầu đối tác chuyển 300 triệu đồng “đặt cọc”.

Khi tiền về tải khoản công ty, Tiến dịch chuyển sang tài khoản cá nhân và rút ra chi tiêu hết. Tổng cộng, Giám đốc Công ty ATOM đã chiếm đoạt 950 triệu đồng của 2 pháp nhân bằng thủ đoạn ký kết các hợp đồng kinh tế.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan công an còn nhận thấy Công ty ATOM hiện đang khúc mắc với một doanh nghiệp khác cũng về vấn đề cam kết bán ô tô nhưng lại không có hàng bàn giao. Tuy nhiên, vụ lình xìn này vẫn đang trong giai đoạn giải quyết về tranh chấp thương mại.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Giám đốc Công ty ATOM thừa nhận hành vi làm ăn bậy bạ của mình. Trong khi ấy, đại diện các nguyên đơn dân sự đều đề nghị cơ quan bào vệ pháp luật buộc Tiến phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời xử lý đích đáng bị cáo.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm cho rằng Đinh Khắc Tiến đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đúng như cáo trạng truy tố và tố cáo của các nguyên đơn dân sự. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Khắc Tiến 12 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc Giám đốc Công ty ATOM còn phải bồi thường cho 2 pháp nhân liên quan tổng cộng 820 triệu đồng nữa.