Bình Dương

Tuần tra, phát hiện bắt giữ băng siêu trộm lộng hành vùng giáp ranh

ANTD.VN - Hai đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm ở địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Khi bắt giữ, Công an thu giữ nhiều tang vật.

Ngày 30/7, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Lương (SN 1997) và đối tượng Trần Văn Vượng (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan Công an, nhóm cướp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo đã gây ra 14 vụ trộm ở địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Lương và Vượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm

Theo đó, khoảng 3h30 rạng sáng 25/7, tổ tuần tra Công an phường An Bình, TX Dĩ An, cùng đội Phòng chống tội phạm tuần tra trên địa bàn. Khi tổ công tác đến đoạn đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, TX Dĩ An, thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS: 37F1-578.21 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng không chấp nhận mà tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ tuần tra truy đuổi khống chế 2 đối tượng. Khám xét trên người đối tượng, Công an thu giữ đoản bẻ khóa xe nên đưa cả 2 cùng phương tiện về trụ sở làm rõ.

Công an thu giữ nhiều tang vật của nhóm đối tượng

Từ lời khai của nhóm đối tượng, Công an kiểm tra nơi ở thì phát hiện nhiều tang vật như: 10 chiếc ĐTDĐ các loại, dao, 2 kìm sắt, 10 đồng hồ các loại, 2 laptop, máy tính bảng cùng nhiều tang vật khác.

Nhóm đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện trót lọt 14 vụ trộm ở địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Chúng mang bán số tài sản trộm được để chia nhau bán lấy tiền tiêu xài.

Trước khi bị bắt, chúng điều khiển xe máy quanh các tuyến đường tìm người sơ hở để ra tay trộm cắp. Hiện Công an đang mở rộng điều tra về băng nhóm siêu trộm này.