Tử vong vì xô xát sau va chạm giao thông

ANTĐ - Chiều 24-5, Lương Nhân Công, 32 tuổi, ở thôn La Mân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi điều khiển xe máy trên đoạn đường liên thôn thuộc thôn Thạch By 1 đã xảy ra va quệt với xe ba gác máy do ông Võ Minh Hoàng điều khiển chở vợ ngồi phía sau. Lương Nhân Công chặn xe ba gác và túm cổ áo ông Hoàng gây sự rồi dùng tay đánh vào bả vai ông Hoàng.
Tử vong vì xô xát sau va chạm giao thông ảnh 1

Lúc đó, một thanh niên điều khiển xe đi qua đã đánh vào người Công vì bất bình chuyện bắt nạt người lớn tuổi rồi phóng đi. Công đuổi theo thanh niên điều khiển xe máy trên, còn ông Hoàng tiếp tục điều khiển xe về nhà. Tuy nhiên do không đánh được thanh niên đi xe máy, Lương Nhân Công tiếp tục quay lại chặn đường vợ chồng ông Hoàng. Công túm áo ông Hoàng và hai bên giằng co. Một lúc sau, ông Hoàng kêu khó thở và được đưa cấp cứu tại Trạm y tế xã Phổ Thạnh, song đã tử vong. Công an huyện Đức Phổ đang tiến hành điều tra.