Brazil:

Tử vong vì bị sinh viên thực tập tiêm nhầm… cà phê

ANTĐ - Một nữ sinh viên thực tập người Brazil đã tiêm cà phê sữa vào một bệnh nhân 80 tuổi khiến bà tử vong vài giờ sau đó.

Rejane Moreira Telles, 23 tuổi đến thực tập làm y tá mới được 3 ngày tại một bệnh viện ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại đây, trong lúc phục vụ bệnh nhân, Rejane đã tiêm cà phê pha với sữa trực tiếp vào người cụ bà Palmeria Pires Ribeiro, 80 tuổi khiến bà tử vong sau vài tiếng.

Xuất hiện trên kênh truyền hình Fantastico của Brazilian TV Globo, Rejane tự bào chữa cho mình là bản thân ý thức được tính rủi ro của việc tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, cô nói: “khi đó đồ uống và các dung dịch truyền để cạnh nhau nên ai cũng có thể bị nhầm lẫn”. Trong chương trình này, Rejane cũng nhận là mình chưa từng được đào tạo về các quy trình tiêm tĩnh mạch.

 Tử vong vì bị sinh viên thực tập tiêm nhầm… cà phê ảnh 1
Rejane Moreira Telles, 23 tuổi

Các bác sỹ được chương trình phỏng vấn cho biết cà phê sữa bị tiêm vào người bệnh nhân có thể chạy trực tiếp vào tim và phổi của bà.

“Có khả năng là bệnh nhân bị ngạt thở”, bác sỹ Armando Carreir, chuyên viên về dinh dưỡng của bệnh viện Antonio Pedro thuộc trường đại học Liên bang Fluminen nói.

Con gái nạn nhân, cô Loreni Ribeiro cho biết: “Tôi thấy người mẹ mình rung lên bần bật, miệng há ra. Cô ấy đã tiêm khoảng nửa cốc cà phê vào người mẹ tôi”.

Rejane hiện đã bị truy tố về tội giết người không chủ đích cùng với hai y tá và một sinh viên khác.