Tử vong vì bị ép uống nước để trừ tà

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Kumamoto, Nhật Bản, vừa bắt giam 3 người đã ép một phụ nữ 51 tuổi uống một lượng lớn nước để trừ tà khiến nạn nhân tử vong.

Sự việc xảy ra hôm 21/6. Cảnh sát đã bắt giữ Eiko Noda (81 tuổi), tự xưng là thầy đuổi tà ma, em gái của bà ta Keiko Kitayama (77 tuổi) và chồng của nạn nhân Kosai Fukuda (52 tuổi).

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, Noda đã chỉ đạo một buổi lễ trừ tà cho vợ của Fukuda là Rie. Trong suốt buổi lễ, Rie bị giữ và bị đổ một lượng lớn nước vào miệng. Rie không được phép dừng lại và bị nghẹt thở đến chết.

Theo cảnh sát, Noda đã hành nghề trừ tà trong 30 năm qua. Cách đây vài năm, bà ta từng tới nhà của Fukuda để đuổi ma quỷ đang ẩn náu trong ngôi nhà.