Tử vong do bệnh dại tăng trở lại

(ANTĐ) - Nếu như năm 2005 - 2006, Việt Nam đã thành công trong công tác phòng chống bệnh dại khi cả nước chỉ có dưới 30.000 ca mắc/ năm thì từ năm 2007 đến nay, số ca mắc bệnh dại tăng mạnh trở lại. 

Chỉ riêng trong năm 2011, đã có 108 ca tử vong do bệnh dại, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại hội nghị phát động công tác phòng chống bệnh dại cho cộng đồng vừa diễn ra, TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế nhấn mạnh, bệnh dại vẫn đang đứng thứ 2 trong số các bệnh truyền nhiễm gây tử vong ở nước ta. Điều đó cho thấy chúng ta chưa hành động thích đáng để tìm ra những tồn tại, thực tế và giải pháp cho vấn đề này. Cũng theo ông Bình, bệnh dại có thể chủ động phòng chống được bằng tiêm vaccine.