Từ việc Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục họp báo chưa được cấp phép: Xử lý thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục họp báo khi chưa được cấp phép, nhiều người đặt câu hỏi, theo quy định, hành vi này bị xử phạt ra sao?

Được biết, sau khi phát hiện Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tổ chức gặp gỡ báo chí khi chưa được cấp phép, chính quyền sở tại và Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội đã đến kiểm tra, làm việc với các bên liên quan.

Trước đó, ngày 13-3, Sở VH-TT Hà Nội đã tiếp nhận đơn xin phép tổ chức họp báo của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (viết tắt là Công ty Chị Em Rọt) về việc tổ chức họp báo chiều 14-3 nhằm giải đáp và làm rõ những vướng mắc của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies, tên thường gọi kẹo rau củ Kera - sản phẩm được quảng cáo “lố” với lời giới thiệu "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau", gây bức xúc trong dư luận.

Do nội dung mà Công ty Chị Em Rọt đề nghị thông tin tại buổi họp báo đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và chưa có kết luận chính thức nên Sở VH-TT Hà Nội chưa chấp thuận cho công ty tổ chức họp báo

Về việc tổ chức họp báo, Điều 41 Luật Báo chí 2016 quy định, cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó…Cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định sau:

Cơ quan, tổ chức trực thuộc trung ương thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Cơ quan, tổ chức không thuộc Điểm a Khoản này và công dân thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo.

Như vậy, theo quy định trên, tổ chức, công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Cụ thể:

Cơ quan, tổ chức trực thuộc trung ương thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Cơ quan, tổ chức không trực thuộc trung ương và công dân thông báo cho UBND cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo.

Cuộc "gặp mặt thân tình" do "Công ty Cổ phần Tập đoàn chị em rọt" tổ chức chiều 14-3
Cuộc "gặp mặt thân tình" do "Công ty Cổ phần Tập đoàn chị em rọt" tổ chức chiều 14-3

Về chế tài xử lý đối với hành vi tổ chức họp báo không xin phép, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Điều 11 Nghị định 119/2020/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về họp báo thì sẽ bị phạt tiền với mức phạt thấp nhất là 1 triệu đồng, cao nhất lên tới 200 triệu đồng. Cụ thể:

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời gian quy định.

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận hoặc không đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi họp báo khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ…