Tự vệ Donetsk ra tối hậu thư đối với quân đội Ukraine

ANTĐ - Ngày 15-5, truyền thông Ukraine và Nga đưa tin, ban lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã đặt thời hạn chót yêu cầu chính quyền Kiev phải rút binh lính khỏi khu vực này.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời thủ lĩnh lực lượng tự vệ Donetsk Miroslav Rudenko cho biết: "Hôm qua, lúc 21h00 (18h00 GMT), quân đội của chúng tôi đã đưa ra một tối hậu thư cho Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk trong vòng 24 giờ."

Ông Rudenko cho biết thêm rằng, nước Cộng hòa ly khai Donetsk sẽ "sử dụng vũ lực" chống lại các binh lính Ukraine, nếu Kiev không rút quân trước 21h00 (18h00 GMT) ngày hôm nay (15-5).

Còn hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông phó tư lệnh tự vệ vùng Donbass Sergei Zdrilyuk cho biết, trong tối hậu thư, lực lượng tự vệ vùng Donbass kêu gọi lực lượng an ninh và quân đội Ukraine dỡ bỏ các chốt kiểm soát bao vây tỉnh Donetsk, nếu không “các nhóm trinh sát, tấn công của lực lượng tự vệ đã sẵn sàng đốt cháy và phá hủy tất cả”.

Tự vệ Donetsk ra tối hậu thư đối với quân đội Ukraine ảnh 1
Xe bọc thép của quân đội Ukraine triển khai tới miền Đông


Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 2 căn cứ quân sự do lực lượng ly khai ở miền đông lập lên vào buổi chiều cùng ngày.

Theo cơ quan báo chí của bộ này, một căn cứ bị phá hủy gần thành phố Kramatorsk thuộc khu vực Donetsk và 3 tay súng bị bắt giữ. Không có binh lính hay dân thường nào bị thiệt mạng trong chiến dịch này, nhưng không cho biết con số thương vong bên phía lực lượng biểu tình.

Trong một diễn biến khác, quyền Tổng thống Alexandr Turchynov cho biết quân đội đã phá hủy một căn cứ khác của quân nổi dậy ở gần thành phố Slavyansk và giành lại quyền kiểm soát đài truyền hình khu vực này.

Phát biểu trước quốc hội, ông Turchynov cho biết, chính phủ vẫn sẵn sàng đối hoại với những người biểu tình hòa bình, nhưng cảnh báo rằng chính quyền Kiev vẫn tiếp tục chiến dịch “chống khủng bố” đối với những ai “giết hại, cướp bóc và bắt cóc dân thường.”