Tự vệ Donetsk giành quyền kiểm soát một đơn vị quân đội Ukraine

ANTĐ - Ngày 16-5, lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông đã giành quyền kiểm soát trụ sở của đơn vị miền Đông thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine.

Một phát ngôn viên của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk nói với báo giới rằng: “Họ (lực lượng tự vệ) đã chiếm được trụ sở của đơn vị lục quân số 3037 tại Donetsk”.

Trước đó trong ngày, ông Dmitry Obraztsov, phát ngôn viên lực lượng an ninh thuộc Bộ nội vụ Ukraine, cho biết binh lính “đã rời trụ sở này và chuyển đến đồn trú tại một căn cứ khác”. Ông còn cho rằng ông không biết binh lính ở đây có mang theo vũ khí đi hay không.

Từ ngày 14-5, các tay súng tự vệ vùng Donetsk đã bắt đầu bao vây căn cứ quân sự này. Theo nhiều nguồn tin, các tay súng tự vệ giấu mặt đã cơ động xung quanh các vị trí của quân đội Ukraine bằng xe vận tải và bắt đầu đàm phán với chỉ huy lực lượng quân đội Ukraine tại đây.

Tự vệ Donetsk giành quyền kiểm soát một đơn vị quân đội Ukraine ảnh 1

Tự vệ Donetsk tại một chốt kiểm soát


Lực lượng tự vệ Donetsk yêu cầu quân đội Ukraine phòng thủ chốt kiểm soát của đơn vị 3037 hạ vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên, chỉ huy chốt kiểm soát tuyên bố sẵn sàng phòng thủ chống lại “các hành động tấn công quân sự” vào đây.

Trong khi đó, một nguồn tin từ lực lượng dân quân Kramatorsk thuộc "nước Cộng hòa nhân dân Donetsk", lực lượng này đã “chuyển sang tình trạng chiến đấu” và sẵn sàng chờ đợi các cuộc tấn công và càn quét từ phía các đơn vị an ninh do Kiev kiểm soát.

“Dân quân đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu kể từ hôm qua. Nhân viên của các xí nghiệp trong thành phố đã được cho nghỉ sớm, hiện đang chờ đợi cuộc tấn công càn quét của chính quyền Kiev”, nguồn tin cho biết.

Hiện nay, một số cuộc đụng độ riêng lẻ đang xảy ra tại các khu vực khác nhau của tỉnh Donetsk, trong đó có vùng ngoại ô Slavyansk. Ở khu vực sân bay Kramatorsk, đã bắt đầu xuất hiện có tiếng súng nổ.