Tự vệ Donetsk bắn hạ 2 trực thăng của quân đội Ukraine

ANTĐ - Ngày 26-5, Chủ tịch Hội đồng tối cao nước Cộng hòa nhân dân Donetsk Denis Pushilin cho biết, lực lượng dân quân của nước cộng hòa tự xưng này đã bắn hạ 2 chiếc máy bay trực thăng của lực lượng vũ trang Ukraine, trong các cuộc giao chiến gần sân bay quốc tế Donetsk.

Phát biểu trên đài truyền hình Rossiya 24, ông Pushilin cho biết: "Trước đó, ban lãnh đạo của nước cộng hòa này đã quyết định giành lại quyền kiểm soát sân bay Donetsk. Việc này được thực hiện sau khi Kiev phát động một chiến dịch trừng phạt ở miền đông nam Ukraine và bắt đầu sử dụng ngày càng thường xuyên sân bay này để cung cấp trang thiết bị quân sự, cũng như lực lượng cho các đơn vị quân đội và đội hình chiến đấu dưới sự kiểm soát của họ".

Trước đó, đêm hôm 25-5, đại diện của nước cộng hòa tự xưng Donetsk đã đến sân bay "yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực bên trong sân bay này", ông nói. Sau khi hai bên không giải quyết được tranh chấp này một cách hòa bình, một cuộc đấu súng đã nổ ra, sau đó bùng phát thành một cuộc xung đột vũ trang lớn.

Tự vệ Donetsk bắn hạ 2 trực thăng của quân đội Ukraine ảnh 1

Tự vệ Donetsk bảo vệ sân bay


Các đơn vị do chính quyền Kiev kiểm soát đã nỗ lực khôi phục lại quyền kiểm soát sân bay. Cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát sân bay này tiếp tục kéo dài trong cả ngày 26-5, sau đó lực lượng dân quân Donetsk đã giành lại quyền kiểm soát sân bay quốc tế này.

Trước đó, quân đội Ukraina đã sử dụng cả máy bay trực thăng và máy bay cường kích để ném bom sân bay Donetsk. Ba trực thăng và hai máy bay chiến đấu đã được điều động để thực hiện cuộc không kích nhằm vào lực lượng tự vệ đang chiếm đóng sân bay Donetsk.

Các nhân chứng kiến cho hay họ đã nghe thấy những tiếng nổ từ phía sân bay Donetsk. Trực thăng quân sự và các máy bay quần đảo trên bầu trời thành phố, tại sân bay bắt đầu diễn ra các cuộc đọ súng giữa lực lượng tự vệ của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và các lực lượng an ninh Ukraine.