Tự tử vì trót “quan hệ” với mẹ của bạn

ANTĐ - Một cậu học sinh 15 tuổi đã tử tự sau khi sau khi bị phát hiện quan hệ với người mẹ của bạn và thất vọng khi bị chia tay.
 

Brenda Harding (trái) và Tristen Hagen (bên phải), người đã tự tử 

Brenda Harding, 30 tuổi, là mẹ của hai đứa con đã quan hệ tình dục với bạn của cậu con trai 15 tuổi, người đã tự tử chỉ vì cô ta đòi chia tay. Tristen Hagen, 15 tuổi, là người đã gặp Brenda Harding vào năm ngoái tại thành phố Canon, Colorado, Mỹ. Cảnh sát cho rằng cô ta đã gặp Tristen Hagen từ khi cậu 13 tuổi và đã sống với cô ta một thời gian trước đó trong vai một người trông trẻ.

Khi bố của nạn nhân là ông Mike Hagen nghi ngờ mối quan hệ không đứng đắn giữa hai người, ông đã đề nghị Brenda Harding không gặp cậu con trai mình nữa. Brenda Harding đã kết thúc mối quan hệ với cậu bé 15 tuổi và Tristen Hagen đã được báo mất tích sau đó một ngày vào 2-4 năm ngoái. Thi thể của cậu được tìm thấy sau hai ngày cách nhà của Brenda Harding không xa. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết Tristen Hagen đã dùng thuốc quá liều. Brenda Harding bị kết án 90 ngày trong tù và 10 năm quản chế tại thành phố Canon, Colorado.

Bà mẹ của hai đứa con bị coi như là một người phạm tội tình dục, nên không được liên hệ với ai dưới 18 tuổi, kể cả hai đứa con, cho đến khi hoàn thành bản án. Tristen Hagen, đến từ thị trấn Buena Vista ở Colorado, đã gặp Harding vì cô là mẹ kế của bạn mình. Theo như phía cảnh sát điều tra, cặp đôi này đã bắt đầu quan hệ tình dục vào khoảng tháng 6-2010. Mike Hagen đã rất đau xót về sự dại dột của con trai mình. Harding bị buộc tội với tội danh tấn công tình dục một đứa trẻ. Tuy nhiên, theo thẩm phán Julie G. Marshall, Brenda Harding không bị kết tội về cái chết của cậu bé. 
 

Tristen Hagen, 15 tuổi

 Tristen Hagen chụp ảnh với bố và một người bạn của ông vào năm 2008

 Tristen Hagen với anh chị em họ

 Ngôi mộ của Tristen Hagen