Từ tòa án về bị lột trần trói vào cây

ANTĐ - Nạn nhân đã phải trải qua những giờ phút tủi nhục khi bị trói vào cây trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Một phụ nữ Ấn Độ đã bị lột quần áo và trói vào cây trong vài giờ sau khi xuất hiện tại một phiên tòa "chiếu lệ” ở quận Sipahijala, bang Tripura.

Người phụ nữ này được gọi đến tòa sau khi chồng cô nộp đơn tố cáo cô có quan hệ ngoài luồng với một nam giới trẻ tuổi, tuy nhiên các cáo buộc đã không được thiết lập và một cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra giữa cô này và một số người có mặt tại đó.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết sau đó cô này bị một nhóm người hành hung, bị lột trần và bị trói chân tay vào một cái cây.

Vụ việc kinh hoàng kéo dài vài giờ cho đến khi nạn nhân được một số người khác giải cứu và đưa tới bệnh viện Bishalgarh.

Hôm 21/12, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 7 người, bao gồm 3 phụ nữ, có liên quan đến vụ việc.