Tư thù con rể, đổ xăng đốt nhà... bố vợ

ANTĐ - Ngày 10-6, chỉ huy Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đang làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Cao ở xã Kim Tân, huyện Kim Thành. Vụ cháy làm ông Cao cùng 3 người thân phải nhập viện.

Khoảng 1h sáng 7-6, một số thanh niên trong xã đi chơi về phát hiện nhà ông Cao xảy ra hỏa hoạn nên đã hô hoán chủ nhà và báo lực lượng chức năng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ông Cao ở trong nhà cùng vợ là bà Lê Thị Sắn, con gái Nguyễn Thị Phượng và cháu nội Nguyễn Hải Nam. Phát hiện nhà mình bị cháy, ông Cao đã nhảy từ tầng 3 xuống mái tôn tầng một nên bị gãy tay và bỏng.

Do bị bỏng nặng, ông Cao đã được chuyển lên Hà Nội điều trị. Còn bà Sắn cùng con gái và cháu nội bị ngạt khí đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Gia đình ông Cao kinh doanh hàng tạp hóa và quần áo. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, đồ đạc ở tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà, gây thiệt hại về kinh tế khoảng 1 tỷ đồng. 

Hiện trường vụ việc

Quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy, Công an huyện Kim Thành bước đầu làm rõ, nghi phạm gây ra vụ hỏa hoạn là Phạm Văn Trà (SN 1962) ở cùng xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cơ quan CSĐT CAH Kim Thành đã triệu tập Phạm Văn Trà về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trà khai nhận, do có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với con rể ông Cao từ nhiều ngày trước nên Trà nung nấu ý định trả thù. Lựa lúc cả nhà ông Cao đã đi ngủ, khoảng 0h30 sáng 7-6, Phạm Văn Trà đã mang 1,5 lít xăng đến trước nhà ông Cao, dùng ống nhựa dài khoảng 1 mét dẫn xăng vào bên trong rồi châm lửa đốt