Tự tay đốt ô tô phát video trực tiếp để lấy tiền mua xe mới

ANTD.VN - Một người đàn ông ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, đã bị tạm giữ hình sự và bị cáo buộc tội phóng hỏa sau khi anh ta đốt xe ô tô để phát trực tuyến rồi gọi lính cứu hỏa tới. 

Chiếc ô tô bị đốt cháy

Báo Liaoshen Evening News cho hay, khi lính cứu hỏa tới, chiếc ô tô đã bị cháy trơ khung, và họ chỉ mất vài phút để dập tắt ngọn lửa.

Nghi ngờ gia tăng khi các nhân viên điều tra hỏi về nguyên nhân vụ cháy thì anh ta ấp úng, lời khai mâu thuẫn nhau.

Các nhân viên điều tra phát hiện một webcam, micro và máy tính xách tay tại hiện trường, mà chủ sở hữu xe đã sử dụng để phát trực tiếp đám cháy.

Anh ta sau đó thú nhận với cảnh sát rằng đã lên kế hoạch để có được một chiếc xe mới và quyết định phát trực tuyến chiếc ô tô bị cháy để mong thu hút sự quan tâm của người xem và anh ta có thể kiếm tiền nhanh chóng từ việc đổi số quà tặng của người dùng Internet ra tiền mặt.