Điền kinh đạt chỉ tiêu đầy ngoạn mục

Điền kinh đạt chỉ tiêu đầy ngoạn mục

ANTĐ - Hôm qua (19-12) là một ngày thi đấu đặc biệt thành công của tuyển điền kinh Việt Nam khi giành tới 5 HCV (Nguyễn Văn Lai - 10.000m, Dương Thị Việt Anh-nhảy cao, Nguyễn Văn Hùng-nhảy 3 bước, Đỗ Thị Thảo-1.500m, Dương Văn Thái-1.500m nam) để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tối thiểu 10 HCV đề ra trước ngày lên đường. 
Tôn vinh gương mặt thể thao tiêu biểu

Tôn vinh gương mặt thể thao tiêu biểu

ANTĐ - Đúng dịp Kỷ niệm 66 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946/27-3-2012), hôm qua tại Trung tâm HLTT QG Hà Nội đã diễn ra lễ trao thưởng VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2011. 
Điền kinh Việt Nam: Tiền không thiếu, nhưng…

Điền kinh Việt Nam: Tiền không thiếu, nhưng…

ANTĐ - Dẫn đầu trong số các môn thể thao đỉnh cao về mức độ được quan tâm và cả tiền đầu tư, nhưng điền kinh Việt Nam (ĐKVN) vẫn chưa thể hiện thực hóa ước mơ vươn tầm thế giới. Và người ta đang chờ một cuộc cách mạng từ chính giới quản lý môn thể thao nữ hoàng.
Chờ tin vui của Thanh Hằng

Chờ tin vui của Thanh Hằng

ANTĐ -Với tấm HCV tại giải điền kinh vô địch châu Á tổ chức tại Kobe-Nhật Bản hồi tháng 7, Trương Thanh Hằng đang trở thành niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam giành vé dự Olympic London 2012. VĐV 25 tuổi sẽ sớm đạt được ước mơ nếu đạt chuẩn B (2’’01’30) tại giải VĐTG 2011 đang diễn ra tại Daegu (Hàn Quốc). Thể thao Việt Nam đang nín thở chờ tin vui từ Hàn Quốc bởi ngày mai 1-9, Trương Thanh Hằng bước vào đường chạy 800m.
Thanh Hằng mang "vàng" về nước

Thanh Hằng mang "vàng" về nước

ANTĐ - Lúc 13 giờ 30 phút chiều 11-7, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á tại Kobe (Nhật Bản) về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.