Từ Tài Hậu- cựu phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc bị khởi tố

ANTĐ - Cựu Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu đã chính thức bị Viện kiểm sát quân sự nước này khởi tố về tội danh nhận hối lộ.

Tân Hoa Xã ngày 29-10 đưa tin, Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc đã kết thúc điều tra vụ án cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, thượng tướng Từ Tài Hậu, đồng thời chuyển hồ sơ để thẩm tra khởi tố.

Qua điều tra của Viện kiểm sát quân sự cho thấy, Từ Tài Hậu đã lợi dụng chức quyền, giúp đỡ người khác tấn thăng chức vụ, nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua người thân; lợi dụng ảnh hưởng chức vụ mưu lợi cho người khác, để người nhà nhận tài vật của người khác, vi phạm nghiêm trọng kỉ luật đảng.

Trước đó, ông Từ Tài Hậu đã bị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng; Quân uỷ Trung ương Trung Quốc tước quân tịch và quân hàm thượng tướng.

Tướng Từ Tài Hậu khi còn đương chức

Từ Tài Hậu được coi là con hổ lớn bị sập bẫy trong chiến dịch chống tham nhũng “Đả hổ diệt ruồi” ở Trung Quốc do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động.

Từ Tài Hậu chính thức bị “ngã ngựa” tại hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng ngày 25-12-2011 khi Thượng tướng Lưu Nguyên (con trai cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ) chính thức tố cáo 3 nhân vật đang tham nhũng trong quân đội Trung Quốc là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và Lưu Quang Liệt trước quân ủy trung ương và toàn thể hội nghị.

Được biết, theo số liệu điều tra, tổng số tài sản của Từ Tài Hậu trước khi bị bắt có giá trị khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ.