Tự phê bình để báo chí ngày càng tiến bộ, chuyên nghiệp

ANTĐ - Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định như vậy trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc 2012 diễn ra tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) sáng qua 30-3. Hội nghị do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức. 

Đội ngũ những người làm báo cần chủ động, sáng tạo, phát huy tích cực vai trò

để xây dựng nền báo chí ngày càng vững mạnh

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự  Hội nghị có Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; lãnh đạo các cơ quan báo chí tiêu biểu trong cả nước. 

Thay mặt Bộ Chính trị-Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh với tình cảm quý trọng và thân thiết đã biểu dương các cơ quan báo chí cùng đội ngũ những người làm báo cả nước đã làm tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác báo chí. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, việc thực hiện quy hoạch và quản lý hệ thống báo chí còn bất cập, nhiều tờ báo và cơ quan báo chí trùng lặp, chồng chéo chức năng, nội dung; việc quản lý kênh, sóng truyền hình chưa chặt chẽ, cho ra nhiều kênh, chiếu nhiều phim nước ngoài; xuất bản nhiều chuyên san, chuyên đề, ấn phẩm phụ. Một số cơ quan báo chí chưa chú ý biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, mà còn thiên về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; phản ánh đậm nét, miêu tả chi tiết những hành vi tội ác trong các vụ án hình sự, những việc làm trái luân thường đạo lý, giật gân, câu khách, chạy theo thị hiếu tầm thường, xâm phạm đời tư cá nhân, vi phạm các quy định về quảng cáo, trái với truyền thống văn hóa dân tộc…

Thẳng thắn trước những hạn chế, thiếu sót của báo chí, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị: Trên tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để kiểm điểm với thái độ cầu thị và quyết tâm khắc phục… “Đó là cách làm tốt để xây dựng nền báo chí nước ta ngày càng vững mạnh, tiến bộ, chuyên nghiệp” - đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định. 

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng thời yêu cầu: “Lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên cần nhận thức rõ, báo chí phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm”. 

Trong báo cáo đánh giá công tác báo chí 2011, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định, báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phản ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo: tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tài chính tiền tệ, giá cả thị trường, quản lý và sử dụng đất đai, xuất khẩu hàng hóa, xóa đói giảm nghèo… Nhiều cơ quan báo chí đã tuyên truyền có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí đã làm tốt việc đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch … Báo cáo cũng phân tích khách quan tình hình, những ưu điểm, tồn tại và nhìn thẳng vào sự thật với nhiều hạn chế, thiếu sót của báo chí.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và các hoạt động báo chí; phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác báo chí năm 2011; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Trong tham luận của mình, Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, đã trao đổi về công tác quản lý báo chí trong lực lượng CAND; khẳng định hệ thống báo chí lực lượng CAND luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG và TTATXH; đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch… Trung tướng Lê Ngọc Nam cũng nhắc tới một số cơ quan báo chí CAND trong nỗ lực phát triển thành các cơ quan truyền thông đa phương tiện, trong đó có Báo An ninh Thủ đô đã đầu tư sản xuất Chương trình Truyền hình An ninh - ATV phát sóng 5 kỳ/tuần trên Truyền hình Hà Nội với chất lượng tốt.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng những tham luận tại Hội nghị là thẳng thắn và bổ ích! Với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, báo chí và các cơ quan quản lý đã thẳng thắn, khách quan, minh bạch khi đánh giá cả ưu điểm, lẫn những hạn chế, thiếu sót của báo chí. Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, công chúng chắc chắn sẽ tin tưởng vào thái độ đàng hoàng, nghiêm túc của báo chí và những người làm báo trước những yêu cầu mới, trong tình hình mới.