ANTĐ - Ngày 9-7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội đã họp đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
ANTĐ - Các gói viện trợ sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình giải trình của các cơ quan chính phủ nhằm đảm bảo hoạt động công bằng và minh bạch của hệ thống tư pháp, tính minh bạch trong mua sắm và kiểm soát các lĩnh vực năng lượng của Ukraine.
ANTĐ - Ngày 12/6, đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Thành ủy do ông Trần Trọng Dực - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP Hà Nội về công tác cải cách tư pháp.
ANTĐ - Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp, những tháng đầu năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã xác định và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác có ý nghĩa quan trọng này.
ANTĐ - Hôm qua 30-5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tập huấn Thông tư liên tịch số 06 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.
ANTĐ - Chiều 24-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật căn cước công dân. Theo đó, mỗi công dân ngay từ khi sinh ra sẽ được cấp số định danh cá nhân và thẻ căn cước.
ANTĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận Thanh Xuân, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo tinh thần cải cách tư pháp. Mục tiêu công tác cải cách để nâng cao chất lượng, trách nhiệm của cán bộ, công chức thi hành công vụ trong các hoạt động tư pháp, tạo thuận lợi cho các tổ chức và công dân trong các hoạt động tư pháp.
ANTĐ - Trung Quốc đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng được mệnh danh là “đả hổ, diệt ruồi”, trong đó có chống tham nhũng trong ngành tư pháp.
ANTĐ - Sáng 24-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả công tác trọng tâm của ngành kiểm sát trong năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014.
ANTĐ - Ngày 23-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao nhằm đánh giá hoạt động của ngành theo tinh thần cải cách tư pháp năm 2013, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
ANTĐ - Để “đánh” trúng tội phạm tham nhũng, đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng đã đến lúc thành lập một tổng cục điều tra về án tham nhũng, đứng đầu là một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.
ANTĐ - Ngày 4-11 , Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ KH-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm hợp tác Việt Nam và Thụy Điển - “Nhìn lại quá khứ - hướng tới tương lai”.
ANTĐ - Một trong những bất cập của hoạt động công chứng trong thời gian vừa qua là các văn phòng công chứng phát triển quá nhanh, có địa bàn quá nóng, không có quy hoạch tổng thể.
ANTĐ - Chiều 22/10/2013, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, cho đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
ANTĐ - Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Nghiên cứu xây dựng, bổ sung các thể chế, cơ chế vận hành cụ thể để đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”; “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001) phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền”.
ANTĐ - Thời gian gần đây, lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã cổ súy cho việc thực hiện cái gọi là “tam quyền phân lập”, đòi tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để “kiềm chế”, “đối trọng” giữa ba quyền này theo mô hình nhà nước tư sản... Đây là những luận điệu không mới và đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.