Chi 400 USD để "bôi trơn" dịch vụ công

Chi 400 USD để "bôi trơn" dịch vụ công

ANTĐ - Theo một báo cáo có tựa đề “Điều tra về dịch vụ công”  - tổng hợp kết quả của cuộc điều tra đối với 1.153 hộ gia đình của 9 quận/huyện tại Nepal do Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Nepal (TI-N) thực hiện công bố, để xong một công việc liên quan đến dịch vụ công, người dân Nepal phải chi tới 25.000 Rs (khoảng 400 USD) tiền phí “làm việc” riêng với cán bộ tại các cơ quan Nhà nước. 

Tuổi trẻ Thủ đô góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Tuổi trẻ Thủ đô góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

ANTĐ - Ngày 11-9, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thanh niên về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, đoàn viên thanh niên các cơ quan tư pháp, cán bộ, giảng viên các trường đại học chuyên ngành luật trên địa bàn.
Huyện Hoài Đức, Hà Nội: Giảm thủ tục hành chính từ 26 ngày xuống 7 ngày

Huyện Hoài Đức, Hà Nội: Giảm thủ tục hành chính từ 26 ngày xuống 7 ngày

ANTĐ - Ngày 27-8, CAH Hoài Đức, Hà Nội, phối hợp với Phòng Tư pháp và Bảo hiểm xã hội huyện tập huấn triển khai mô hình liên thông thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả công tác phục vụ nhân dân, khi đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Huyện Hoài Đức triển khai liên thông thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

Huyện Hoài Đức triển khai liên thông thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn

ANTĐ - Sau một thời gian triển khai thí điểm, ngày 27-8, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội phối hợp với Phòng Tư pháp và Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn. Việc nhân rộng quy chế liên thông thủ tục hành chính sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tư pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính: Khi cán bộ làm thay dân

Cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính: Khi cán bộ làm thay dân

ANTĐ - Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp – bảo hiểm y tế đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú, cấp lại bản chính giấy khai sinh. Việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không chỉ giúp người dân giảm đáng kể thời gian đi lại mà còn nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cơ quan Nhà nước. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

ANTĐ - Chiều 10-6, Đoàn kiểm tra của UBND TP Hà Nội đã làm việc với CATP về việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, triển khai thi hành luật Giám định tư pháp trong CATP Hà Nội.

Góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án

Góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án

ANTĐ - Chiều 10-6, Đoàn kiểm tra của UBND TP Hà Nội đã làm việc với CATP về việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trong CATP. 
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp

ANTĐ - Sáng 11-3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác pháp chế, cải cách hành chính và cải cách tư pháp năm 2015. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội .

Thăm và tặng quà gia đình CBCS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thăm và tặng quà gia đình CBCS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ANTĐ - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã đi thăm và tặng quà, Trung úy Nguyễn Tiến Hoàn, cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, CATP Hà Nội, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Cùng đi có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giams đốc CATP Hà Nội. 

Khảo sát công tác thi hành án tại Trại tạm giam số 1

Khảo sát công tác thi hành án tại Trại tạm giam số 1

ANTĐ - Ngày 13-1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do bà Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực ban chỉ đạo đã có buổi làm việc tại Trại tạm giam số 1, CATP về công tác thi hành án với những bị án có khung hình phạt cao. 
Tập huấn Bộ Quy tắc của LHQ đối xử với phạm nhân nữ

Tập huấn Bộ Quy tắc của LHQ đối xử với phạm nhân nữ

ANTĐ - Đây là một dấu hiệu khích lệ nữa cho thấy những tiến bộ không ngừng của Việt Nam, không chỉ trong việc thực thi các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự mà còn trong việc triển khai khung pháp lý quốc tế về nhân quyền, đặc biệt là việc phê chuẩn Công ước Chống tra tấn (CAT) và Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRDP). 

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị

Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nghị quyết tăng cường pháp trị

ANTĐ - Ngày 23-10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề quan trọng liên quan đến thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước bằng pháp luật.
“Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháp chế có bản lĩnh vững vàng”

“Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháp chế có bản lĩnh vững vàng”

ANTĐ - Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy  tại lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (trước là Vụ Pháp chế) tổ chức hôm qua 9-9.
Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu

Mỹ điều tra vụ sát hại người da màu

ANTĐ - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder hôm qua đã đến thị trấn Ferguson để cùng với Cục điều tra liên bang Mỹ FBI thực hiện chỉ đạo một cuộc điều tra độc lập về cái chết của Michael Brown, một thành niên da màu bị bắn chết hôm 9/8. Chuyến đi này được xem là một nỗ lực chính phủ Mỹ nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình đã diễn ra trong suốt hơn 11 ngày qua tại thị trấn Ferguson.
Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

ANTĐ - Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương khi tới làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 chiều qua 18-8.