“Tú ông” nuôi gái bán dâm

ANTĐ - Được chủ nhà nghỉ giao quyền quản lý kinh doanh, Nguyễn Văn Hiến (SN 1979), ở Lương Tài, Bắc Ninh tuyển 7 “đào” vào bán dâm trong nhà nghỉ để tăng thu nhập.

Ba “Tú ông” điều hành tại nhà nghỉ Thủy Tiên

Sự việc được trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ (Hà Nội), phát giác những ngày cuối năm 2011, khi nhà nghỉ Thủy Tiên mới hoạt động được ít ngày. Chủ nhà nghỉ là bà Lương Thị Lan (SN 1957), ở đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, nhưng người điều hành chính là Nguyễn Văn Hiến. Thấy lương không đủ ăn tiêu hàng ngày, Hiến “bí mật” tuyển dụng gần chục “đào” và 2 nhân viên là Bùi Văn Phiến (SN 1991), ở Hòa Bình và Vũ Văn Phức (SN 1976), ở Bắc Ninh vào làm. Trong đó, Phiến - Phức có nhiệm vụ dọn dẹp, canh gác, chỉ dẫn cho khách tới phòng mua dâm. Các “đào” Hiến nhận vào làm không được trả lương mà chỉ nuôi ăn, ở, mỗi lần bán dâm được trả 100.000 đồng.

20h ngày 28-12-2011, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Tây Hồ, phối hợp với CAP Quảng An bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Thủy Tiên, đường Tô Ngọc Vân, phát hiện bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cảnh sát phát hiện thêm 4 gái bán dâm đang chờ đi khách trong nhà nghỉ. Tại cơ quan công an, Hiến thừa nhận hành vi tổ chức mua bán dâm ở nhà nghỉ theo ca, từ 30-40 phút, giá 350.000 đồng/lần. Hiến khai: gái bán dâm hành nghề tại nhà nghỉ đều phải nộp hồ sơ ứng tuyển.

Hiện CAQ Tây Hồ đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Hiến, Phiến, Phức để mở rộng điều tra.