"Tụ" nhau đi trộm cắp lấy tiền ăn tiêu

ANTD.VN - Ngày 9-3, CAH Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, đồng thời xử lý hành chính 1 đối tượng liên quan đến vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn vào cuối tháng 2-2020.

"Tụ" nhau đi trộm cắp lấy tiền ăn tiêu ảnh 1

Nhóm đối tượng bị cơ quan CSĐT khởi tố đề điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản

Trước đó, vào ngày 22/02/2020, tại xóm 17, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, đối tượng Trần Văn Ngọc (SN 1975, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ mắt xích này, mở rộng điều tra, CAH Quỳnh Lưu bắt giữ thêm 4 đối tượng  về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Trần Thị Phượng (SN 1978, trú tại xã Sơn Hải), Hồ Văn Binh (SN 1973, xã Quỳnh Long), Lê Đình Minh (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai) và Đậu Đức Phẩm (SN 1997, xóm 7, xã Quỳnh Văn) đều thuộc Quỳnh Lưu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân trên địa bàn huyện. Trong quá trình điều tra, CAH Quỳnh Lưu đã thu giữ 57,2 triệu đồng, 1 xe máy, 5 chỉ vàng, 1 tấm chắn sau xe ôtô ben, 120kg sắt (tổng trị giá tài sản khoảng hơn 105 triệu đồng).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền ăn tiêu, các đối tượng đã rủ nhau vào nhà dân để trộm tài sản. Sau mỗi vụ trót lọt, tài sản ổ nhóm này lấy được đem chia nhau cất giấu, chờ thời điểm thuận lợi thì bán kiếm tiền.

Hiện những tài sản đã thu hồi được, CAH Quỳnh Lưu tiến hành trao trả cho các bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.