30 tỷ USD thực hiện tăng trưởng xanh

30 tỷ USD thực hiện tăng trưởng xanh

ANTĐ - Sáng 24-10, Bộ KH-ĐT và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề “Tăng trưởng xanh và tái cơ cấu kinh tế”. 

Tâm Bình - doanh nghiệp tiêu biểu Thủ đô

Tâm Bình - doanh nghiệp tiêu biểu Thủ đô

ANTĐ - Trong không khí cả nước náo nức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội - trái tim của cả nước đã có nhiều khởi sắc bởi một nền kinh tế phát triển. TP. Hà Nội tạo điều kiện khuyến khích để tất cả các thành phần kinh tế đều có cơ hội như nhau, không kể đó là kinh tế tư nhân hay kinh tế Nhà nước. Trong dịp tôn vinh Doanh nghiệp - Doanh nhân tiêu biểu Thủ đô vào tháng 8-2014 vừa qua của UBND TP Hà Nội, có cả những doanh nghiệp tư nhân non trẻ như Dược phẩm Tâm Bình bên cạnh các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Điều đó cho thấy lĩnh vực kinh tế tư nhân đang có điều kiện phát triển mạnh mẽ - một tín hiệu tốt cho nền kinh tế mở.

Góc khuất khủng khiếp trong những trung tâm cai nghiện tư nhân

Góc khuất khủng khiếp trong những trung tâm cai nghiện tư nhân

ANTĐ - “Họ túm lấy tôi và bắt lại khi phát hiện tôi đang chạy trốn trên đường phố”, Marcos - một thanh niên trẻ nghiện hút ma túy, có tóc húi cua và thân hình lực lưỡng, nhưng cũng không thoát khỏi sự “săn bắt” của một nhóm người thuộc trung tâm cai nghiện tư nhân tại Thủ đô Guatemala. Một “con nghiện” như Marcos có gì mà khiến nhóm người này săn đuổi đến như vậy?
 Australia hỗ trợ 1,4 triệu USD cho nông dân vùng Tây Bắc

Australia hỗ trợ 1,4 triệu USD cho nông dân vùng Tây Bắc

ANTĐ - Dự án “Cải thiện thu nhập cho các hộ nông dân nhỏ tại vùng cao Tây Bắc Việt Nam thông qua tăng cường tính cạnh tranh và tiếp cận thị trường của các sản phẩm trái cây ôn đới và bán ôn đới” kéo dài án 4 năm (2014-2018) với kinh phí gần 1,4 triệu USD, được Chính phủ Australia tài trợ.
Đa số lao động nữ có lương thấp hơn lao động nam

Đa số lao động nữ có lương thấp hơn lao động nam

ANTĐ - Kết quả nghiên cứu về phân biệt đối xử trong tiền lương và thu nhập của người lao động do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan vừa thực hiện cho thấy, ở hầu hết các thành phần kinh tế, tiền lương bình quân tháng của lao động nữ đều thấp hơn lao động nam, ngoại trừ thành phần kinh tế tư nhân. 
Hoạt động M&A sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Hoạt động M&A sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

ANTĐ - Theo các chuyên gia, việc gia tăng mạnh số thương vụ mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho thấy M&A là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh

Giúp Việt Nam cải thiện năng lực cạnh tranh

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Ban Giám đốc WB đã phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD trong gói tín dụng hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh cho Việt Nam (EMCC) lần thứ hai nhằm giúp Chính phủ thực hiện cải cách quản lý kinh tế và tăng cường năng lực cạnh tranh.
Nên xã hội hóa…

Nên xã hội hóa…

ANTĐ - Ông Nguyễn Đức Khánh (43 tuổi, giám đốc doanh nghiệp trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho rằng, vận tải đường sắt hiện nay không đạt hiệu quả, rất lãng phí.
“Nhận mặt” lợi ích nhóm

“Nhận mặt” lợi ích nhóm

ANTĐ - Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức hội thảo “thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng chống lợi ích nhóm ở Việt Nam”. Hơn hai năm trước, vấn đề lợi ích nhóm đã được đề cập tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa XI. Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư đã cảnh báo nguy cơ lợi ích nhóm: “Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị tư duy nhiệm kỳ, tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí hay lợi ích nhóm chi phối…”.
Rạp chiếu phim nội trước nguy cơ bị doanh nghiệp nước ngoài thôn tính

Rạp chiếu phim nội trước nguy cơ bị doanh nghiệp nước ngoài thôn tính

ANTĐ - Những năm gần đây, việc vào xem phim ở rạp trở thành nhu cầu và thói quen của đông đảo người dân tại các đô thị. Nhất là vào các dịp lễ, tết, ngày nghỉ, một số rạp chiếu phim luôn trong tình trạng “cháy vé”. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những rạp chiếu phim kinh doanh cầm chừng, hoặc phải đóng cửa do không duy trì được hoạt động. Trước sức ép cạnh tranh, buộc các chủ rạp cả tư nhân và nhà nước phải đẩy mạnh đầu tư cả về số lượng và chất lượng mới thu hút được người xem.
Đường sắt ơi, bao cấp quá lâu rồi

Đường sắt ơi, bao cấp quá lâu rồi

ANTĐ - Với bộ máy cồng kềnh lên tới 40.000 nhân viên, ngành đường sắt Việt Nam (ĐSVN) ngày càng trì trệ, kinh doanh sa sút, chất lượng dịch vụ chậm cải thiện, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề Bộ này quyết định tái cơ cấu, tách bạch khối hạ tầng và vận tải, đồng thời cổ phần hóa khối vận tải.

Chỉ thiếu trách nhiệm

Chỉ thiếu trách nhiệm

ANTĐ - Trong báo cáo “Triển vọng Phát triển châu Á”, Ngân hàng Phát triển châu Á tỏ ra khá dè dặt trong việc dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giám đốc quốc gia của ngân hàng này cho rằng, không thể chỉ dựa vào số lượng doanh nghiệp được cổ phần hóa để đánh giá, quan trọng hơn là phải nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thông qua mô hình và năng lực quản trị.
Nợ đọng BHXH còn cao

Nợ đọng BHXH còn cao

ANTĐ - Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong năm 2013, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH) là trên 105.000 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm trước đó. 
Hàng không Việt Nam trong bối cảnh "mở rộng bầu trời"

Hàng không Việt Nam trong bối cảnh "mở rộng bầu trời"

ANTĐ - Trong những năm gần đây, thị trường hàng không Việt Nam đã có những bước chuyển đáng ghi nhận về môi trường đầu tư kinh doanh phát triển thị trường nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh gay gắt. Làm thế nào để tạo lập được một cơ chế pháp lý phù hợp, một môi trường thông thoáng để tạo đà phát triển mang tính đột phá hơn nữa cho thị trường Hàng không ở Việt Nam đang là vấn đề cần thiết.
Ngao ngán chuyện công chức bằng giả, học giả

Ngao ngán chuyện công chức bằng giả, học giả

ANTĐ - Trong tuần qua, dư luận cả nước sôi nổi thảo luận ý kiến đánh giá của Bộ trưởng Bộ GDDT Phạm Vũ Luận tại phiên họp ngày 25-2 của Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 
Cần mở “không gian”

Cần mở “không gian”

ANTĐ - Tháng 11 và 11 tháng qua có những tín hiệu vui khi kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Các chỉ số như CPI, FDI… nói lên bức tranh chung của nền kinh tế đã khởi sắc. Có thể nói, chúng ta kết thúc năm 2013 tương đối ổn, nhưng vẫn chưa đủ để an lòng. Người phát ngôn mới của Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định như vậy tại cuộc họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 vừa qua.