Tù nhân Hồi giáo cực đoan đòi tiền bảo kê trong nhà tù Anh

ANTĐ - Sự lộng hành và sự man rợ của lực lượng Hồi giáo cực đoan nay không còn chỉ khoanh vùng ở các quốc gia thường xảy ra chiến sự hay xung đột tôn giáo như Iraq, Syria, Libya… mà còn vươn vòi bạch tuộc vào tận một số nhà tù có mức độ an ninh cao độ. Theo báo Daily Express, hiện tại nhiều nhà tù an ninh cao của vương quốc Anh, có nạn “đại bàng” Hồi giáo cực đoan đòi tiền bảo kê các tù nhân không theo đạo Hồi và điều hành cuộc sống trong tù với luật riêng của chúng là luật Sharia của đạo Hồi.
Tù nhân Hồi giáo cực đoan đòi tiền bảo kê trong nhà tù Anh ảnh 1

“Đại bàng” trong nhà tù

Một nguồn tin từ Quốc hội Anh cho Daily Express biết: Trong nỗ lực truy tìm nguy cơ tù nhân của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở các nhà tù Anh, các nhà điều tra Chính phủ đã phát hiện “đại bàng” Hồi giáo cực đoan đòi tiền bảo kê các tù nhân phạm tội thông thường. Cụ thể, bắt đầu từ tháng 8-2015, nhóm điều tra đặc biệt đã kiểm tra 4 nhà tù có mức độ an ninh cao là Belmarsh, Long Lartin, Woodhill, giam giữ tổng cộng 2.633 tù nhân. Kết quả của cuộc điều tra đã phát hiện các tù nhân thường dùng thuốc lá, một số đồ xa xỉ và các vật dụng khác được lén tuồn vào tù. Qua quá trình khai thác bí mật, các tù nhân này thừa nhận, những “đồ cấm” này họ không được dùng mà để cống nộp cho các tù nhân cực đoan, nếu muốn được yên ổn. 

Một số tù nhân cho biết, họ phải đóng tiền bảo kê, gọi là “jizya”, vì họ sợ bị các tù nhân khác hành hung. Những tù nhân này tự nhận là quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS. Thuế “jizya” được quy định trong Kinh Qur'an như là loại thuế đánh trên tất cả những người không phải là Hồi giáo sinh sống trong những miền đất gọi là lãnh thổ Hồi giáo và cả trong những miền đất Kitô giáo do quân Hồi giáo chiếm được trong những cuộc thánh chiến trước đây. 

Một nguồn tin từ Quốc hội Anh cho Daily Express biết, khoản phí bảo kê này lấy cảm hứng từ các hoạt động giúp IS nuôi dưỡng sự giàu có. Hiện IS đang kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. Trong các vùng do chúng kiểm soát, những người không theo đạo Hồi bị chúng ra yêu sách, bắt phải trả phí “bảo kê” jizya.

Nguy hiểm thái độ cực đoan của các tù nhân

Theo tờ Daily Express: “Việc nộp thuế “Jizya” tạo một tiền lệ nguy hiểm, phát thông điệp đến người không theo đạo Hồi, rằng tín đồ Hồi giáo đang điều hành nhà tù theo luật riêng và luật Sharia”. Steve Gillian - Tổng thư ký của Công đoàn quản giáo nhà tù (London) nói các nhà tù chật vật vì thái độ cực đoan của các tù nhân: “Nhiều lúc, tù nhân bị bắt nạt, bị đe dọa, bị ép phải trở thành tín đồ đạo Hồi, nếu không theo thì họ sẽ bị tấn công”. 

Trước đó, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), trong vài năm tới, hơn 800 tù nhân Hồi giáo cực đoan đang bị giam giữ tại các nhà tù ở Anh dự kiến sẽ được trả tự do. Và đây có thể là lực lượng khủng bố mới gây nguy hại đến an ninh quốc gia ở Anh. Vị đại diện của RUSI cho hay, hơn 800 tù nhân nói trên không hẳn là người Hồi giáo. Nhưng sau thời gian ngồi tù, tiếp xúc với các nhân vật Hồi giáo cực đoan, họ lại có xu hướng theo Hồi giáo cực đoan (tình nguyện hoặc bị ép buộc) và con số 800 tù nhân mới chỉ là con số thấp nhất được ước tính.

“Trong thế giới phương Tây, Anh là nước cần phải lo ngại nhất về bọn khủng bố ngay trong lòng nước này. Lí do là vì, các nhà tù Anh đang giam giữ nhiều tên khủng bố hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác” - Michael Clarke, một cựu cố vấn của Chính phủ và lãnh đạo Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, nói.