Từ nạn nhân trở thành kẻ “buôn người”

ANTĐ - Từng là nạn nhân trong một vụ án buôn người, thế nhưng Hương không thấu hiểu nỗi đau đó mà quay về nước, lừa bán hàng loạt thiếu nữ khác sang Trung Quốc làm gái mại dâm để thu lời bất chính.

Sáng nay (2-5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trinh Thị Hương (có tên gọi khác là Huệ, Phương; SN 1976, trú ở thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 10 năm tù về tội “Mua bán phụ nữ”.


Từ nạn nhân trở thành kẻ “buôn người”  ảnh 1
Bị cáo Trịnh Thị Hương tại phiên tòa sáng nay

Theo tài liệu của cơ quan công tố, tháng 5-2002, Hương từ Trung Quốc về gặp và bàn với Trịnh Đình Cảnh (SN 1974, trú tại thôn 5, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), tìm cách lừa những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, đưa sang Trung Quốc bán cho Hương để thu lời bất chính.

Sau khi đã thỏa thuận, Cảnh thực hiện theo kế hoạch của Hương đề ra. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8-2002, Cảnh 3 lần lừa các chị Hạnh (chưa xác định được nhân thân), Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973, ở xã Quảng Bị), Nguyễn Thị Lam (SN 1980), Trương Hồng Gấm (SN 1977) và Nguyễn Thị Quyến (SN 1974) cùng ở huyện Chương Mỹ đưa lên nhà Vũ Mạnh Quân (SN 1971, ở thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Sau đó, Cảnh và Quân đưa những phụ nữ này vượt biên sang Trung Quốc, bán cho Hương để Hương bắt làm gái mại dâm tại một khách sạn Sinh Thái ở huyện Thủy Khẩu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Từ tháng 8 đến tháng 11-2002, các chị Gấm, Lam, Tuyết, Quyến lần lượt trốn được về Việt Nam và đã đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của Hương cùng đồng bọn.

Tại cơ quan điều tra, Hương và Cảnh đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hương đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đến ngày 22-8-2012 thì Hương bị bắt.

Ngày 12-6-2003, TAND (tỉnh Hà Tây cũ) đã đưa Trịnh Đình Cảnh ra xét xử và tuyên phạt 10 năm tù về tội “Mua bán người”. Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Vũ Mạnh Quân, khi cơ quan điều tra tiến hành xác mình được công an thị trấn Tà Lùng cung cấp, hiện đối tượng không có mặt tại địa phương.

Còn Trịnh Thị Hương khai: Quân bị nghiện ma túy đã chết ở Trung Quốc. Cơ quan CSĐT chưa có căn cứ đề phục hồi điều tra bị can nên ngày 17-1-2013 đã ra quyết định tách rút vụ án, khi nào xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 6-2003, Trịnh Thị Hương bị TAND tỉnh Cao Bằng xử phạt 5 năm tù về tội “Mua bán người”. Khi bị bắt và xét xử, Hương khai tên là Nguyễn Thị Huệ (SN 1968, ở Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc).