Từ lời khai của “ông trùm”, ra 2 “chân rết” buôn gần 80 bánh heroin

ANTĐ - “Ông trùm” đó là Sồng A Dế (45 tuổi, trú tại bản Co Tang, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Cuối tháng 9 vừa qua, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với CAH Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã vận động được Dế ra đầu thú. Lời khai ban đầu của “ông trùm” đã giúp CQĐT lật tẩy được 2 “chân rết” khủng khác…

Năm 2011, lực lượng chống ma túy Công an tỉnh Phú Thọ bắt được Nguyễn Thị Thúy Liễu (trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cùng với chị gái là Nguyễn Thị Huê và con trai đang vận chuyển thuê 6 bánh heroin. Quá trình điều tra mở rộng, Liễu khai từ năm 2006 đến khi bị bắt đã mua ma túy của rất nhiều “đầu nậu”; trong đó mua của Sồng A Dế 24 bánh heroin và hơn 500 viên hồng phiến. 

Biết bị CQĐT phát giác, truy tìm, Sồng A Dế đã trốn chui lủi nhiều nơi, và cuối tháng 9 vừa qua, được sự khuyên nhủ, vận động của cơ quan Công an, “ông trùm” đã ra đầu thú. Cùng với việc khai nhận hành vi phạm tội, Dế đã hé lộ 2 “chân rết” trong đường dây gieo rắc “cái chết trắng”, là Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi), HKTT tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; và Bàn Văn Hùng (55 tuổi) trú tại tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở lời khai của đối tượng, CQĐT đã thu thập tài liệu, chứng cứ, từ đó thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Tuấn và Hùng. Khi bị bắt, Tuấn đang là chủ một xưởng sản xuất gỗ lớn của tỉnh Hòa Bình, còn Hùng là lái xe đường dài.

Bước đầu, Dế khai đã bán cho Tuấn tổng cộng 26 bánh heroin. Quá trình khám xét nhà Tuấn, CQĐT thu giữ hơn 37g heroin cùng hơn 70 viên hồng phiến. Đáng chú ý, cơ quan Công an đã thuyết phục người nhà của Tuấn mang 1 khẩu súng quân dụng của Tuấn đến giao nộp. Còn Bàn Văn Hùng, Sồng A Dế khai từng bán cho đối tượng này 50 bánh heroin… Vụ án đang được điều tra mở rộng.