Iran sẽ sát cánh bảo vệ Syria đến cùng

Iran sẽ sát cánh bảo vệ Syria đến cùng

ANTĐ - Ngày 5-9, Tư lệnh Lực lượng “Quds” thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đầy quyền lực của Iran tuyên bố, nước này sẽ ủng hộ Syria đến cùng.
Iran cảnh cáo: Mỹ sẽ gặp Việt Nam thứ 2, Israel sẽ mất nước

Iran cảnh cáo: Mỹ sẽ gặp Việt Nam thứ 2, Israel sẽ mất nước

ANTĐ - Trong bối cảnh Mỹ đang gấp rút triển khai lực lượng, dự định tấn công Syria, các quan chức của Iran đã tiến hành hội nghị cao cấp đặc biệt, nghiên cứu các biện pháp đối phó với nguy cơ Syria và gửi đến Mỹ và Israel lời cảnh báo nghiêm khắc nhất.
Cục Cảnh sát biển được đổi thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Cục Cảnh sát biển được đổi thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

ANTĐ - Ngày 27-8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 
Có quá nhiều mâu thuẫn

Có quá nhiều mâu thuẫn

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đang có chuyến thăm Mỹ nhằm xác định quan hệ đối tác bình đẳng giữa hai cường quốc trong lĩnh vực nhạy cảm là quốc phòng, an ninh.

Nga phát triển vũ khí siêu hạng: Xe bọc thép lai... trực thăng

Nga phát triển vũ khí siêu hạng: Xe bọc thép lai... trực thăng

ANTĐ - Ngày 1-8, Tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Nga cho biết, một dòng xe bọc thép chiến đấu lai, kết hợp đặc điểm của một xe bọc thép chiến đấu bộ binh, với một máy bay trực thăng, sẽ được phát triển cho lực lượng này vào năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.
Iran diễn tập hải quân tại biển Caspian

Iran diễn tập hải quân tại biển Caspian

ANTĐ - Ngày 8-7, Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Iran Khordad Hakimi cho biết, các lực lượng hải quân của nước này đã bắt đầu tiến hành một cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày ở biển Caspian.
Mỹ triển khai 10 tàu tuần tra tại vùng Vịnh Persian

Mỹ triển khai 10 tàu tuần tra tại vùng Vịnh Persian

ANTĐ - Ngày 3-7, Hải quân Mỹ đã triển khai thêm 3 chiếc tàu tuần tra ven bờ, gồm USS Tempest (PC 2), USS Squall (PC 7) và USS Thunderbolt (PC 12), đến Bahrain, nâng tổng số tàu tuần tra được triển khai thường trực tại vùng đảm trách của Hạm đội 5 của Mỹ lên 8 chiếc.