Tư lệnh hải quân Trung Quốc thị sát trái phép Trường Sa

ANTĐ - Truyền thông Đài Loan và Hồng Kông đồng loạt đưa tin, phát biểu tại cuộc họp ở Viện lập pháp Đài Loan hôm 15-10, ông Lee Hsiang-chou, người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan, cho biết Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh hải quân Trung Quốc, hồi tháng trước đã thực hiện chuyến thị sát trái phép 5 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. 
Tư lệnh hải quân Trung Quốc thị sát trái phép Trường Sa ảnh 1

Đô đốc Ngô Thắng Lợi (trái), Tư lệnh hải quân Trung Quốc

Theo tờ Đại Công Báo của Hồng Kông, ông Lee nói rằng, Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã lên tàu quân sự để đi kiểm tra hoạt động xây dựng đảo tại Trường Sa mà Trung Quốc ngang nhiên thực hiện trong nhiều tháng qua. Ông Lee nhận định chuyến đi kéo dài 1 tuần này của Tư lệnh hải quân Trung Quốc là “chưa từng có tiền lệ”. Theo người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan, ông Ngô Thắng Lợi cũng đã giám sát các cuộc tập trận của binh sĩ Trung Quốc tại đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. 

Các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian gần đây đã bị cộng đồng quốc tế cực lực lên án. Tại Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La (Singapore) hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Trung Quốc, khẳng định các hành động của Trung Quốc bao gồm hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là hành động đơn phương và gây bất ổn trong khu vực.