Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bí mật thăm Syria

ANTĐ - Ngày 21-5, Đại tướng Joseph Votel, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông đã thực hiện chuyến thăm bí mật kéo dài nhiều giờ tới Syria.

Ông Votel là quan chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ tới thăm Syria kể từ khi nước này chìm sâu vào cuộc nội chiến. Trong chuyến thăm này, ông đã tới nhiều địa điểm ở miền bắc Syria, nơi các lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ đang huấn luyện các lực lượng quân sự địa phương chống IS.

CNN là kênh truyền hình duy nhất được cử một nhóm phóng viên tháp tùng ông tới Syria. Tuy nhiên, CNN được yêu cầu không được tiết lộ địa điểm chính xác của những nơi mà ông tới thăm và cách thức đảm bảo an ninh nghiêm ngặt cho chuyến thăm này.

Đại tướng Joseph Votel bí mật thăm Syria

Ông đã đáp chuyến bay từ Iraq tới và hạ cánh xuống một tiền đồn nằm giữa một cánh đồng lúa mì. Đây chính là một doanh trại của 250 cố vấn quân sự Mỹ đang huấn luyện cho phe đối lập ôn hòa Syria.

Sau đó, ông đã tách khỏi nhóm phóng viên và tới thăm nhiều địa điểm bí mật trước khi trở về doanh trại. Tại đó, ông gặp gỡ các lãnh đạo quân sự địa phương thuộc Lực lượng Dân chủ Syria cùng các binh lính đang được lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ huấn luyện ở miền bắc Syria.

Chuyến thăm tới miền bắc Syria là một chặng dừng chân trong khuôn khổ chuyến thăm tới các nước khác trong khu vực và là một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm tăng cường lôi kéo các lực lượng Arap và người Kurd địa phương vào cuộc chiến chống IS tại cả Syria và Iraq.