Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ: Trung Quốc đang "quân sự hóa" Biển Đông

ANTĐ - Ngày 17-2, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ cho rằng, nếu việc Trung Quốc triển khai tên lửa tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông được xác nhận, điều đó sẽ đi ngược lại cam kết của Bắc Kinh rằng không quân sự hóa khu vực. 

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ: Trung Quốc đang "quân sự hóa" Biển Đông ảnh 1

Đô đốc Harry Harris

Theo ông Harris, động thái này thể hiện “hành động quân sự hóa Biển Đông theo những cách mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định không làm”. Tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Tokyo với các quan chức quốc phòng Nhật Bản, Đô đốc Harris nhấn mạnh: “Đây sẽ là một dấu hiệu rõ ràng của hành động quân sự hóa”.

Theo các quan chức Đài Loan và Mỹ, Trung Quốc vừa triển khai một hệ thống tên lửa đất đối không tới một trong những đảo tranh chấp mà nước này kiểm soát trên Biển Đông, đây là động thái tăng căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã phủ nhận thông tin này.