Tự làm giấy đi đường để đi trộm dây chống sét tại các tòa chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng tình hình dịch bệnh, hầu hết người dân đều ở nhà, một đối tượng đã giả làm nhân viên của công ty viễn thông đến kiểm tra các đường truyền mạng tại tòa nhà chung cư để cắt trộm dây cáp đồng. Đội CSHS, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án.

Đối tượng được làm rõ là Phạm Thanh Nhàn, 39 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Nhàn khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp dây đồng chống sét của các tòa chung cư trên địa bàn thành phố. Để thực hiện hành vi, đối tượng thành lập công ty viễn thông chỉ với 1 thành viên duy nhất, rồi làm giấy đi đường để qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Khi đến các tòa nhà chung cư, Nhàn tự nhận là nhân viên của công ty viễn thông đến kiểm tra đường truyền mạng, mang theo kìm, cưa để cắt dây đồng chống sét của tòa nhà để mang đi bán sắt vụn.

Bước đầu đối tượng khai nhận, đã cắt trộm gần 300 kg dây đồng, gây thiệt hại gần 200 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.