Từ lá đơn tố cáo kẻ mạo danh Phó Chủ tịch thành phố để lừa đảo

ANTĐ - Dù đã được cho nghỉ việc từ hơn hai năm trước, thế nhưng đi đâu Trần Văn Hồng (SN 1975, tạm trú tại tổ 23 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng tự giới thiệu mình nguyên là giảng viên Học viên chính trị khu vực III, hiện đang công tác tại Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng. 

Không chỉ nổ mình có quan hệ rộng với những cán bộ các sở ban ngành, công an, tòa án ở TP.Đà Nẵng mà Hồng còn mượn danh ông Võ Duy Khương-Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng để lừa các nạn nhân đưa tiền “chạy việc”.

Theo đơn tố cáo của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1971, ở Khánh Sơn, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) gửi đến các cơ quan chức năng, chị Huyền đã đặt vấn đề “nhờ” Hồng giúp mình mở lại hai số điện thoại trước đó bị Sở Thông tin và truyền thông Đà Nẵng chặn do vi phạm quảng cáo rao vặt. Hồng đồng ý giúp chị Huyền mở lại 2 số điện thoại trên với giá 15 triệu đồng. Chị Huyền đưa tiền cho Hồng nhiều lần theo yêu cầu và Hồng hứa hẹn một tháng sau sẽ hoàn thành, nhưng đến nay Hồng vẫn chưa thực hiện.

Cũng trong thời gian trên vì muốn xin việc cho cháu nên khi nghe Hồng nói mới chuyển sang làm việc tại Sở nội vụ nên chị Huyền đã nhờ Hồng giúp xin việc cho cháu mình. Hồng ra giá xin vào dạy cấp hai là 20 triệu đồng, cấp ba là 30 triệu đồng. Chị Huyền đưa trước cho Hồng 50% số tiền đã thỏa thuận. Sau khi nhận tiền Hồng viết giấy hẹn 15-8 nhận quyết định đi dạy. Thế nhưng quá hẹn gần 2 tháng nhưng đến nay cháu của chị Huyền vẫn đang mỏi cổ chờ quyết định. Còn Hồng thì “im thin thít và lặn mất tăm”. Nhiều lần chị Huyền gọi điện cho Hồng, dù điện thoại đổ chuông nhưng Hồng không nghe máy. Khi chị Huyền nhắn tin thì Hồng đe dọa sẽ... giết chị.

Trước thái độ thách thức của Hồng, chị Huyền đã đến Học viện chính trị khu vực III để làm rõ. Tuy nhiên lãnh đạo học viện cho biết Hồng đã bị cho thôi việc từ cách đây 2 năm do lối sống buông thả, không đúng với tư cách chuẩn mực đạo đức của người thầy. Chị Huyền sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của chị Lê Thị Thanh Huyền tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Văn Hồng. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Đội CSĐT tội phạm Kinh tế, Công an quận tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.

Hiện nay các đối tượng lừa đảo mạo danh các vị lãnh đạo hoặc có quen biết với các cán bộ có vị trí quan trọng để lừa đảo chạy công chức, chạy việc đang diễn ra khá phổ biến khắp các tỉnh thành trên cả nước. CATP Hà Nội cũng mới làm rõ một số đối tượng lừa đảo có hành vi tương tự như của đối tượng Hồng để chiếm đoạt tài sản. Nêu thủ đoạn trên để bạn đọc đề phòng cảnh giác.